Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/11, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy đến chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023).

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp của TP ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Trong đó không ngừng bồi đắp, phát huy truyền thống đoàn kết của Thủ đô, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn hoạt động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và trở thành cầu nối của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chia sẻ những thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, tăng trưởng GRDP của TP năm 2023 dự kiến đạt 6,11%. Cùng với đó, TP tích cực triển khai các dự án lớn, trong đó có Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; tích cực chuẩn bị cho dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 6 lần này.

Trong đó, TP đã tranh thủ được sự góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng như Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. “Để đạt được những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của MTTQ các cấp của TP, đặc biệt là việc tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân khi triển khai các dự án quan trọng trên” – Phó Bí thư Thành ủy đánh giá.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy gửi lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp của TP.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết, để Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô cũng như sắp tới là Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được triển khai hiệu quả rất cần sự chung tay của Mặt trận các cấp. Trước hết, Mặt trận các cấp của TP cần quan tâm, động viên các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là những người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán được an vui, lành mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định, những thành tích mà MTTQ Việt Nam TP có được trong những năm qua là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Thành ủy, sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân. Trong đó, MTTQ các cấp của TP đã tích cực vận động và phát huy sức mạnh của Mặt trận các cấp trong việc lấy ý kiến phản biện về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và sắp tới việc sắp xếp các đơn vị hành chính của Thủ đô.

Những ngày này, MTTQ các cấp TP tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, các đồng chí lãnh đạo TP đã chung vui với bà con trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong Nhân dân.