Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt các đại biểu là những người làm báo tiêu biểu cả nước

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), tối 12/6, thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt, chào mừng các đại biểu về dự Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu”.

Tham dự hội nghị, về phía các đại biểu T.Ư có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng.
 Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt
Về phía các đại biểu TP Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; cùng 187 đại biểu là các nhà báo lão thành, nhà báo tiêu biểu của các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua 95 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu, chúc mừng các nhà báo
Đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị gặp mặt lần này, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng gửi tới các nhà báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Thông tin cơ bản về kết quả phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tình hình phục hồi kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định ngoài các chính sách của T.Ư, TP đã có những chính sách riêng nhằm chăm lo, hỗ trợ cho từng đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, đối với các đơn vị sự nghiệp công, cơ quan báo chí bị sụt giảm doanh thu mạnh mẽ do ảnh hưởng của dịch, Hà Nội sẽ có chính sách hỗ trợ đồng bộ, ít nhất là đảm bảo thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy còn thông tin đến công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp của TP.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội trao đổi với các đại biểu nhà báo lão thành, người làm báo tiêu biểu
Về tình hình báo chí Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết Hà Nội có 20 cơ quan báo chí với gần 1.400 người làm báo. Theo Đề án sắp xếp quản lý báo chí đã được phê duyệt, hết năm nay Hà Nội sẽ còn 8 cơ quan báo chí, và hoàn thành đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trong năm 2025. Ngoài ra, còn có trên 500 cơ quan báo chí của T.Ư, địa phương có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội. Để tăng cường mối quan hệ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành với công tác báo chí, Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội có hội nghị giao ban cơ quan báo chí vào thứ 3 hàng tuần; ký quy chế phối hợp với 6 cơ quan báo chí T.Ư…
Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, TP có đề án xây dựng Đài phát thanh truyền hình Hà Nội trở thành tổ hợp truyền thông hiện đại của Thủ đô, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, TP ký kết với một số doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số cho tất cả các cơ quan báo chí, thiết lập hệ thống truyền hình trực tuyến. Bí thư Thành ủy mong muốn có sự hỗ trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông trong việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số của TP, làm sao để Hà Nội trở thành trung tâm an toàn an ninh mạng, trung tâm trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn không chỉ của cả nước mà còn của cả khu vực ASEAN.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tri ân các nhà báo lão thành. 
Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí T.Ư cũng như các địa phương đã phối tích cực, động viên, khích lệ Nhân dân và Đảng bộ TP trong chặng đường phát triển vừa qua, với tinh thần Hà Nội vì cả nước – cả nước vì Hà Nội. Hà Nội sẽ phấn đấu hết mình để xây dựng TP ngày càng xứng đáng với vị trí đầu não về chính trị hành chính, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục đào tạo, kinh tế của cả nước, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đáp ứng với kỳ vọng của toàn Đảng và người dân cả nước dành cho Hà Nội.