Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc vào 27/4

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc hội đàm tại ngôi làng đình chiến Panmunjom có thể tạo cơ hội cho cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức hai miền Triều Tiên đang có cuộc họp vào hôm nay (29/3) tại khu vực biên giới để thảo luận chi tiết về một hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 27/4.
 
Cụ thể, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom. Ngoài ra, cả hai bên cũng nhất trí tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao vào ngày 4/4 tới nhằm thảo luận về nghi thức ngoại giao và an ninh liên quan tới hội nghị thượng đỉnh liên Triều. 
Quyết định trên được đưa ra trong khuôn khổ cuộc đối thoại liên Triều được tổ chức ngày 29/3 tại Tongilgak, một tòa nhà của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom, để thảo luận về thời gian và chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới. 

Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch hội đàm vào tháng 4 tại Panmunjom sau hơn 1 năm căng thẳng leo thang trên Báo đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong những ngày qua, nhiều diễn biến đang đưa đến những tín hiệu tích cực cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 miền Triều Tiên cũng như giữa Triều Tiên và Mỹ.