Lãnh đạo Trump - Tập gặp nhau, thuế vẫn tăng?

Hương Thảo (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chưa đầy 2 giờ sau khi ông Trump cảnh báo Bắc Kinh không nên trả đũa động thái tăng thuế của Washington hồi tuần trước, Bộ Tài chính Trung Quốc đã tiết lộ các biện pháp đáp trả trên trang web của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một sự kiện tại Bắc Kinh. 
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 13/5 công bố một danh sách hàng hóa trị giá khoảng 300 tỷ USD bao gồm quần áo trẻ em, đồ chơi, điện thoại di động và máy tính xách tay mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế 25%.
Nếu thuế quan này được hiện thực hóa, gần như tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ bị bao phủ bởi thuế trừng phạt và nó cũng sẽ biến cuộc chiến tranh thương mại của chính quyền Trump thành một nỗi đau hoàn toàn có thể cảm nhận được với túi tiền của nhiều người Mỹ trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang đến gần.
Đáng chú ý, theo một quy trình được các quan chức Mỹ vạch ra thì mức thuế mới sẽ bắt đầu có hiệu lực sớm nhất là vào cuối tháng 6 - thời điểm mà lãnh đạo Trump - Tập đang gặp nhau bên lề cuộc họp G20 dự kiến diễn ra vào ngày 28-29/6 tại Osaka, Nhật Bản.
Cũng hôm 13/5, chưa đầy 2 giờ sau khi ông Trump tweet một cảnh báo rằng Bắc Kinh không nên trả đũa động thái tăng thuế của Washington hồi tuần trước - "sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn!", Bộ Tài chính Trung Quốc đã tiết lộ các biện pháp đáp trả trên trang web của mình. Theo đó, tỷ lệ thuế mới 25% sẽ áp dụng cho 2.493 sản phẩm của Mỹ - bao gồm máy bay nhỏ, máy tính, hàng dệt may, hóa chất, thịt, lúa mì, rượu vang và LNG - trong khi một số mặt hàng khác phải chịu thuế từ 5-20%. Kế hoạch tăng thuế với khoảng 60 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ này dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/6.
Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng thuế quan hiện tại sẽ làm tổn hại đến tăng trưởng của Mỹ, nhưng càng lo lắng hơn với sự leo thang bao trùm mọi mặt của thương mại bởi sự trả đũa từ Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần