Lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội cùng người dân tham gia “Vũ điệu kết đoàn”

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã cùng tham gia màn múa  “Vũ điệu kết đoàn” do 1.200 cán bộ, Nhân dân quận Tây Hồ trình diễn - tác phẩm hiệu triệu tình đoàn kết dân tộc .

Tối nay, 18/11, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội), UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023 vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023

Dự Ngày hội, đại biểu Trung ương có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh.

Đại biểu TP Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023

Cùng dự đại diện Đại sứ quán các nước Lào, Mianma, Philippins, Ấn Độ, Malaysia tại Việt Nam; Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam - Chủ tịch danh dự Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vũ Tiến Lộc; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương; các vị đại sứ, đại diện ĐSQ các nước tại Việt Nam; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP, lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ TP, các quận, huyện, thị xã...

Đặc biệt, có sự tham gia của đại diện các mô hình tiêu biểu được tuyên dương và trên 1.200 nghệ sỹ, diễn viên, cán bộ, đảng viên, người dân quận Tây Hồ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày diễn văn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trình bày diễn văn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trình bày diễn văn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong đó nhấn mạnh, cách đây 93 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Đến nay, trải qua 17 kỳ Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của TP trong từng giai đoạn cách mạng, với cách làm luôn đổi mới, sáng tạo, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Với những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nhiều lần vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc'' cho các cá nhân 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc'' cho các cá nhân 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết, năm 2024 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; năm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Điều đó đòi hỏi hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp TP nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của TP, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát động đợt thi đua đặc biệt với 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, đề nghị MTTQ các cấp TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam. Đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen UBND TP cho các tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn TP năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen UBND TP cho các tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn TP năm 2023

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của TP.

“Tự hào viết tiếp những trang sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tin tưởng đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô bằng tâm, tài, đức của mình, sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô Văn hiến-Anh hùng, Thành phố vì hoà bình”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội trao Bằng khen UBND TP cho các tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn TP năm 2023
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội trao Bằng khen UBND TP cho các tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn TP năm 2023

Để thể hiện sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp TP chào mừng những sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2024 bằng những công trình, phần việc cụ thể, Ủy viên Ban Thường vụ Quận Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo đã có bài phát biểu hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Trong dịp này, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, trong đó TP Hà Nội có 425 cá nhân.  

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội cùng tham gia "Vũ điệu kết đoàn" với cán bộ, Nhân dân quận Tây Hồ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023
Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội cùng tham gia "Vũ điệu kết đoàn" với cán bộ, Nhân dân quận Tây Hồ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023

Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen cho 30 tập thể có mô hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn TP năm 2023, thuộc các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Đông, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sơn Tây, Ứng Hòa, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên.

Đặc biệt, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023, lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã cùng tham gia màn múa  “Vũ điệu kết đoàn” do 1.200 cán bộ, Nhân dân quận Tây Hồ trình diễn - tác phẩm hiệu triệu tình đoàn kết dân tộc do Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sáng tác.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho tiết mục múa ''Vũ điệu kết đoàn'' do cán bộ, Nhân dân quận Tây Hồ biểu diễn
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho tiết mục múa ''Vũ điệu kết đoàn'' do cán bộ, Nhân dân quận Tây Hồ biểu diễn

Tại Ngày hội, lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định và trao bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho tiết mục múa “Vũ điệu kết đoàn” - tác phẩm “có số lượng người biểu diễn đông nhất Việt Nam - 1.200 người).

Theo Ban Tổ chức, chỉ trong thời gian ngắn, “Vũ điệu kết đoàn” đã lan tỏa tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các khu dân cư, từng động tác vừa uyển chuyển tinh tế, khỏe, sinh động, không phân biệt giới tính, độ tuổi, đều hòa mình vào điệu múa, cùng nhau truyền tải thông điệp ý nghĩa của tác phẩm.

1.200 cán bộ, Nhân dân quận Tây Hồ biểu diễn tiết mục múa ''Vũ điệu kết đoàn''
1.200 cán bộ, Nhân dân quận Tây Hồ biểu diễn tiết mục múa ''Vũ điệu kết đoàn''
 

Nhiều ngày qua, 1.200 diễn viên không chuyên đến từ 8 phường (Xuân La, Bưởi, Phụ Thượng, Yên Phụ, Thụy Khuê, Quảng An, Tứ Liên, Nhật Tân), khối cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên quận Tây Hồ đã tích cực tập luyện vũ điệu để hôm nay mang đến màn đồng diễn tại chương trình.

Vũ điệu này đã hiện diện trong nhịp sống văn hóa tinh thần của người dân Quận Tây Hồ nói riêng và TP Hà Nội nói chung.

Không chỉ đơn thuần thực hiện các động tác múa, 1.200 cán bộ và người dân Tây Hồ đã tạo thành 4 cánh hoa tượng trưng cho sự may mắn, niềm tin, hy vọng và năm hình tròn tượng trưng cho sự thống nhất, bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc. Mỗi dân tộc tượng trưng cho một bức tranh rực rỡ sắc màu, tụ hợp về đây bên “Vũ điệu kết đoàn” lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc lên tầm cao mới, truyền cảm hứng kết nối đồng bào các dân tộc cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng lòng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước phát triển cường thịnh.