Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2021: Tôn vinh sự cống hiến thầm lặng

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2021 là một trong những hoạt động thường niên càng có ý nghĩa trong giai đoạn này nhằm ghi nhận, động viên cộng động DN tiêu biểu.

 
Chủ tịch Hanoisme Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&T Group: Tôn vinh sự cống hiến thầm lặng 
Với chủ đề “Đoàn kết cùng thành công”, chương trình Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2021 sẽ diễn ra tối nay (27/12) dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, chương trình “Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2021” được Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội, Ban Thi đua khen thưởng TP, Hanoisme phối hợp tổ chức. Gần 200 DN, đại diện cho hơn 318.000 DN Thủ đô sẽ đón nhận phần thưởng cao quý cấp Nhà nước, TP Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)... nhằm tôn vinh những DNNVV đã có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, có nhiều trách nhiệm với cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế Thủ đô và đất nước. Đồng hành cùng chương trình có: T&T Group, SHB, SHS, BRG, Văn Phú Invest, Tập đoàn Phú Mỹ, Geleximco, Minh Tien Group, BSH, Sunhouse, Inox Hoàng Vũ, Tân Á - Đại Thành, Công ty CP 22, Tập đoàn Mỹ Hạnh, TNG Holdings Việt Nam, Dệt May Nam Dương, Trung Thành Foods, C&D TP Hồ Chí Minh, HCA tại TP Hồ Chí Minh, Astec, Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C, Bất động sản 1 2 3, Koffman Việt Nam, Công ty Tân Phát, Công ty Thu Hà, May 10, Công ty Nhật Hải, Công ty Mai Thị, Tập đoàn Visimex, Telecom Hà Nội, Công ty CP Misa, Hùng Thành...
 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Mỹ Hạnh (MHG) Phạm Mỹ Hạnh: Hanoisme đã làm tốt chức năng hội tụ

Trong 2 năm qua, MHG cũng như nhiều DN khác đang bị ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo và nhân viên đã có nhiều giải pháp, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử, đưa ra các giải pháp vừa đảm bảo công tác phòng dịch như nghiêm túc tuân thủ thực hiện 5K, test nhanh hàng tuần cho toàn bộ cán bộ công nhân viên và hàng ngày đối với đối tác khách hàng... với mục tiêu phát triển sản xuất, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tốt. Ngoài phát triển sản xuất, kinh doanh, MHG luôn ý thức gắn với trách nhiệm xã hội, nhất là công tác phòng chống dịch.

Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, làm đứt gãy chuỗi nguyên liệu và cung ứng hàng hóa, Hanoisme đã làm tốt chức năng hội tụ, liên kết để các DN kết nối cung cầu, trao đổi sản phẩm, hàng hóa của nhau. Hiệp hội cũng tích cực làm việc với các tỉnh, TP, đơn vị xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường, khơi thông đầu ra cho sản phẩm. Công tác khen thưởng cũng được thực hiện kịp thời, động viên, khích lệ DN làm tốt, từ đó lan tỏa tinh thần nỗ lực vượt khó tới đông đảo các DN.
 
CEO Công ty CP Sản xuất thương mại dệt may Nam Dương Yến Nguyễn: Cầu nối truyền tải thông điệp cho doanh nghiệp

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, năm 2020 Nam Dương đã nhanh chóng chuyển hướng đầu tư, xây dựng và phát triển nhà máy NamDuongPPE với diện tích 10.000m2, quy mô 4.000m2 phòng sạch chuyên sản xuất các sản phẩm trang thiết bị bảo hộ y tế chất lượng cao góp phần nhỏ công sức trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 cũng như góp phần cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế tại Việt Nam. Năm 2021, khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhà máy của Nam Dương đã tăng cường tối đa sản xuất, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng nhất là trong thời gian dịch bệnh lên đến đỉnh điểm. Các sản phẩm phòng dịch của Nam Dương đã và đang được nhiều bác sĩ, bệnh viện lớn trên toàn quốc tin dùng, nhờ đó Nam Dương vẫn đảm bảo tạo công ăn việc làm cho hơn 350 lao động tại địa phương.

Nam Dương đánh giá cao sự hỗ trợ của Hanoisme trong việc kết nối, giao thương, chia sẻ kiến thức vận hành DN trong khoảng thời gian dịch bệnh diễn ra. Hanoisme cũng là cầu nối truyền tải các thông điệp của DN tới các cơ quan có thẩm quyền. Là sân chơi để hội viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xác định trách nhiệm xã hội với tinh thần, quyết tâm vượt qua thách thức để DN phát triển, nhằm hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Phó Chủ tịch Hanoisme Trần Ngọc Anh - Trưởng Văn phòng miền Nam: Khích lệ, động viên doanh nghiệp phục hồi

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả xã hội bị ảnh hưởng, trong đó có cộng đồng DN nói chung, DN trực thuộc Hanoisme trong TP Hồ Chí Minh nói riêng. Song với những chính sách được ban hành kịp thời tạo điều kiện để DN nỗ lực, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, duy trì và phục hồi đến thời điểm này là một điều đáng được biểu dương trước đại dịch.

Thậm chí, nhiều DN có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động, vừa đóng góp to lớn trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, thực hiện các công tác thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những cống hiến sức người, sức của, trí tuệ của cộng đồng doanh nhân cho thấy truyền thống “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam trước đại dịch càng được phát huy.

Có thể nói, 2021 là một năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2021 là một trong những hoạt động thường niên càng có ý nghĩa trong giai đoạn này nhằm ghi nhận, động viên cộng động DN tiêu biểu. Đặc biệt, từ đó khích lệ DN tiếp tục vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và an sinh xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần