Libya có Thủ tướng mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Jibril từng là Thủ tướng tạm quyền của Libya trong thời gian xảy ra chiến sự tại nước này. Trong khi đó, ông Shagur được chỉ định làm Phó Thủ tướng Libya từ tháng 11 năm ngoái.

Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Libya Mustafa Abu Shagur đã được Quốc hội nước này bầu làm Thủ tướng trong một cuộc bỏ phiếu kín.
 
Libya có Thủ tướng mới - Ảnh 1
 
Tân Thủ tướng Libya Mustafa Abu Shagur. (Nguồn: topics.somaliareport.com).

Ông Shagur đã giành được 96/190 phiếu bầu của các nghị sĩ, hơn 2 phiếu so với ứng cử viên Mahmud Jibril của Liên minh các Lực lượng Dân tộc, đảng lớn nhất trong quốc hội nước này.

Ông Jibril từng là Thủ tướng tạm quyền của Libya trong thời gian xảy ra chiến sự tại nước này. Trong khi đó, ông Shagur được chỉ định làm Phó Thủ tướng Libya từ tháng 11 năm ngoái.

Ông Shagur, 61 tuổi, từng là kỹ sư và học giả tại Mỹ, đã trở lại Libya sau khi nổ ra cuộc nổi dậy hồi tháng 2/2011 dẫn tới việc nhà lãnh đạo Muanmar Gaddafi bị lật đổ.

Thủ tướng Shagur dự định sẽ thành lập nội các trong vòng một tháng với những ưu tiên là khôi phục an ninh cho đất nước và cung cấp các dịch vụ cho người dân./.