Lời kể các nhân chứng trong vụ xe khách đấu đầu xe container ở hầm Hải Vân

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trưởng trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), ghi nhận tại hiện trường cho thấy xe khách đã lấn phần đường sang hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn
Có mặt ở Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng ngay sau khi các nạn nhân trong vụ xe khách đối đầu xe container xảy ra vào trưa nay (18/2) tại đường tránh nam hầm Hải Vân, phóng viên ghi nhận sự khẩn trương của đội ngũ y bác sĩ trong việc cứu chữa và hướng dẫn làm những thủ tục thăm khám.
Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng có mặt ở bệnh viện, để phối hợp cùng các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng và quận Liên Chiểu giải quyết những vấn đề liên quan.
Ông Kim Jong Su (51 tuổi), hành khách người Hàn Quốc đi trên chuyến xe gặp nạn kể: Khi xe vừa ra khỏi hầm Hải Vân khoảng 1-2 phút thì gặp nạn. Đầu xe khách đã va chạm trực diện với đầu xe container. “Hầu hết những người trên xe đang ngủ nên khi xảy ra tai nạn bất ngờ, họ tỏ ra rất hoảng loạn. Những người ngồi phía trước hầu hết bị thương nhiều”, ông Kim Jong Su nói.
Trong khi đó, phụ xe khách Nguyễn Đình Quân (SN 1980, trú Đà Nẵng) thông tin thêm: “Xe chạy chậm từ hầm Hải Vân ra thì bất ngờ tôi nghe tiếng rầm. Tôi khi đó không biết tình huống xảy ra thế nào. Lấy lại bình tĩnh, tôi mở cửa đỡ các nạn nhân ra khỏi xe và gọi điện đưa họ đi cấp cứu. Thực sự lúc đó tôi rất hoảng sợ”.
Cũng theo anh Quân, trên xe có 16 khách Hàn Quốc cùng 2 hướng dẫn viên (1 Hàn, 1 Việt), 1 tài xế và 1 phục xe. Xe chở đoàn đi tham quan Huế vào Đà Nẵng thì gặp nạn. 
Một nạn nhân bị chấn thương phần mềm.

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, có tổng cộng 19 người nhập viện trong vụ tai nạn kể trên, trong đó có 16 nạn nhân người Hàn Quốc. Trong số này, có một nạn nhân bị thương nặng phải cấp cứu, phẫu thuật; còn lại hầu hết các nạn nhân bị chấn thương nhẹ phần mềm.
Như đã thông tin, khoảng 12h10 trưa 18/2, tại đường dẫn phía nam hầm Hải Vân thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách với xe đầu kéo container.
Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Thái (45 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô khách chở đoàn khách Hàn Quốc tham quan du lịch từ Huế vào Đà Nẵng thì gặp nạn. Cụ thể, khi đến km 8+760 gần cầu số 2, xe khách bất ngờ tông vào xe đầu kéo container biển số 51C-602.42 do tài xế Đặng Quang Thanh (58 tuổi, quê Bình Định) cầm lái chạy hướng ngược lại.
Cú tông trực diện khiến đầu xe khách nát bét, hầu hết những người có mặt trên xe bị thương; giao thông tắc nghẽn. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trưởng trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp, ghi nhận tại hiện trường cho thấy xe khách đã lấn phần đường sang hướng ngược lại. “Hiện trường cho thấy xe khách nằm hoàn toàn bên phần đường ở hướng ngược lại khi đối đầu với xe container”, trung tá Rạng cho biết. Đáng nói, suốt 4 km đoạn gần hầm Hải Vân thuộc tuyến tránh nam hầm Hải Vân cấm ô tô lấn phần đường để vượt.
Sau vụ tai nạn, CSGT quận Liên Chiểu đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của hai tài xế. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần