Lotte đối mặt tổn thất lớn do hành động “trả đũa” của Trung Quốc

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lotte đối mặt với tổn thất lớn khi hệ thống cửa hàng của “gã khổng lồ” ngành bán lẻ châu Á tiếp tục đóng cửa, sau hai tháng kể từ khi Trung Quốc thực hiện hành động “trả đũa”.

 Chuỗi cửa hàng bán lẻ của Lotte tại thị trường Trung Quốc bị đóng cửa.

Giới chức tập đoàn Lotte cho biết, chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh dừng hoạt động của các cửa hàng trong chuỗi miễn thuế của “gã khổng lồ” ngành bán lẻ châu Á từ cuối tháng 2, sau khi Lotte tuyên bố cung cấp đất để chính quyền Seoul triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao (THAAD).

Theo số liệu thống kê, có tới 90% tương đương 99 cửa hàng bán lẻ Lotte Mart của “gã khổng lồ” ngành bán lẻ châu Á tại thị trường Trung Quốc đã buộc phải ngừng hoạt động. Trong đó, có 74 cửa hàng bị buộc dừng hoạt động do bị nghi không đảm bảo chất lượng về phòng cháy.

Tập đoàn Lotte có khoảng 120 cửa hàng bán lẻ đang hoạt động tại thị trường Trung Quốc, bao gồm 5 trung tâm bách hóa lớn. Nếu các cửa hàng của Lotte tại thị trường Trung Quốc tiếp tục bị đóng cửa đến tháng thứ 3, doanh thu của “gã khổng lồ” ngành bán lẻ châu Á sẽ bị lỗ khoảng 300 tỷ Won (264 triệu USD).

Năm 2016, chính quyền Seoul và Washington đã quyết định thiết lập Hệ thống THAAD nhằm chống lại nguy cơ từ vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc này đã vướng phải sự phản đối của Bắc Kinh. Theo đó, Trung Quốc cho rằng, THAAD được triển khai có nguy cơ gây mất an ninh trong khu vực.

Bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, chính quyền Seoul vẫn quyết định triển khai Hệ thống THAAD. Do vậy, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp trả đũa kinh tế, bao gồm việc hạn chế hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đồng thời ra lệnh cấm các tour du lịch từ Trung Quốc sang Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp không khói Hàn Quốc cũng đã cho thấy sự giảm sút mạnh so với năm ngoái. Theo số liệu từ Tổng cục du lịch Hàn Quốc, lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc đã giảm 40% trong tháng trước.

Lượng khách Trung Quốc đặt phòng khách sạn từ 4 - 8 đêm tại Hàn Quốc trong quý II/2017 đã giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Các DN Hàn Quốc có nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch quốc tế hiện đang rất lo lắng. Vì 17 triệu lượt khách nước ngoài tới Hàn Quốc năm ngoái thì gần 50% là người Trung Quốc, với 8 triệu lượt.