Mâu thuẫn trong đêm hội trại, nam thanh niên bị đâm tử vong

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thi (SN 1992, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.

Cùng với đó, Công an tỉnh Hưng Yên cũng khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ án là: Nguyễn Thành Luân (SN 1997) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1992, đều ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Nhóm đối tượng trên bị khởi tố do liên quan đến vụ ẩu đả dẫn đến chết người xảy ra tại Hội trại hè ở xã Tân Dân (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) vào tối ngày 4/8.
Nạn nhân tử vong trong vụ án mạng trên là Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1996, trú tại thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).
 Đối tượng Thi (ảnh nhỏ) và trại hè tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Vụ án xảy ra trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 4/8/2018, nhóm thanh niên Bùi Xuân Huy (SN 1991), Hoàng Văn Trường (SN 2002) cùng trú tại xã Đồng Tiến và Nguyễn Xuân Nam (SN 1991, trú tại xã Tân Dân (Khoái Châu) cùng đến chơi Hội trại hè ở xã Tân Dân.
Do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm trai gái giữa Bùi Xuân Huy và Nguyễn Văn Hòa nên khi gặp Huy, Hòa và Lê Thi đã lao vào đấm, đá túi bụi. Bất ngờ bị tấn công, Huy bỏ chạy thì hai đối tượng Thi và Hòa tiếp tục cầm gậy và ghế nhựa truy đuổi. 
Tiếp đó, đối tượng Lê Thi tiếp tục quay lại gây sự và đánh liên tiếp vào mặt Nguyễn Xuân Nam – người đi cùng với Huy. Thấy Nam bị Thi đánh, Nguyễn Xuân Ngọc là bạn của Nam vào bênh Nam nên bị đối tượng Thi lao vào đánh và dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực và lưng làm Ngọc tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.