70 năm giải phóng Thủ đô

"Một năm vàng" với công tác thi đua của Hà Nội

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Xác định 2024 là “một năm vàng” với công tác thi đua của Hà Nội, ngay từ đầu năm, Ban đã tham mưu TP phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đề xuất TP phát động phong trào thi đua đặc thù"- Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP nói.

Năm 2024 kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, TP Hà Nội tiếp tục đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, với những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô.

"Một năm vàng" với công tác thi đua của Thủ đô

Theo Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội, xuyên suốt từng thời kỳ, giai đoạn phát triển, hay khi có những sự kiện lớn, Hà Nội luôn phát động các phong trào thi đua. Một trong những phong trào nổi bật, mang dấu ấn về nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội là phong trào “Người tốt, việc tốt”, đã được TP duy trì hơn 30 năm qua, trở thành một “nét riêng” không thể thiếu trong các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô, được T.Ư ghi nhận và nhiều địa phương trong cả nước học tập, nhân rộng.

Đặc biệt, năm 2024 có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện trọng đại, trong đó kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua; đồng thời TP đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nói riêng và các phong trào thi đua yêu nước nói chung đã góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QP-AN của Thủ đô năm nay.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng; nhiều công trình lớn, quan trọng hoàn thành hoặc đã khởi công. An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh đến nay còn 0,031%. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển chất lượng giáo dục mũi nhọn, đạt nhiều thành tích; Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia…

Đáng chú ý, công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) được thực hiện ngay từ cơ sở và đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều địa phương, đơn vị. Các gương ĐHTT được các cấp phát hiện ngày càng phong phú về thành phần, đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ cơ sở, người dân; chủ DN, cơ sở sản xuất kinh doanh; các chức sắc tôn giáo, học sinh, sinh viên... Tính đến tháng 9/2024, UBND TP đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 657 cá nhân; các cấp cơ sở trong nửa đầu năm tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho trên 1.500 cá nhân.

Song song đó, công tác tuyên truyền tiếp tục có nhiều đổi mới, lan tỏa sâu rộng. Nhất là Cuộc thi “Viết về gương ĐHTT, người tốt, việc tốt” được duy trì với sự tham gia tích cực của cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông của T.Ư, TP và đông đảo đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn. Đặc biệt, xuất hiện ngày càng nhiều tác giả là cán bộ cơ sở, người dân ở tổ dân phố, khu dân cư.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, các gương điển hình tiên tiến được các cấp, ngành TP Hà Nội phát hiện ngày càng phong phú thành phần, đối tượng, trong đó có nhiều cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước (ảnh: Công chức Bộ phận "một cửa" phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng giải quyết hồ sơ hành chính)
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, các gương điển hình tiên tiến được các cấp, ngành TP Hà Nội phát hiện ngày càng phong phú thành phần, đối tượng, trong đó có nhiều cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước (ảnh: Công chức Bộ phận "một cửa" phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng giải quyết hồ sơ hành chính)

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng chia sẻ, nét đặc sắc của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm nay là được các cấp, ngành gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”. Điều đó đã góp phần đem lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh về ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng chính quyền TP theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. 2024 cũng là năm thứ 10, TP tiếp tục triển khai Cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, người tốt, việc tốt".

Đáng chú ý, năm nay là một năm đặc biệt vì kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, xác định đây là “một năm vàng” với thi đua của Hà Nội, nên ngay từ đầu năm, Ban đã tham mưu cho TP phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đồng thời đã đề xuất TP phát động phong trào thi đua đặc thù riêng. Điển hình như sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, Ban Thi đua-Khen thưởng đã tham mưu TP phát động thi đua để triển khai hiệu quả Luật.

Hơn nữa, Luật Thi đua-Khen thưởng có hiệu lực từ đầu năm 2024 đã tạo nền tảng để phát triển các phong trào thi đua cũng như thực hiện tốt công tác khen thưởng. Ban Thi đua-Khen thưởng TP đã tham mưu TP ban hành các chính sách tạo nền tảng thống nhất trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng từ TP đến các cấp, ngành - một trong những điểm mới nổi bật rất kịp thời, giúp cho công tác thi đua, khen thưởng của TP không bị gián đoạn sau khi Luật được thông qua.

Đặc biệt, từ đầu năm nay, TP đã ban hành Đề án số 03/UBND-ĐA và Kế hoạch số 88/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, theo đó triển khai nhiều nội dung hoạt động kỷ niệm như: tổ chức đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”, tổ chức tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; phát động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật, ca khúc về Hà Nội và Ngày Giải phóng Thủ đô; tổ chức bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô… TP cũng sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tổ chức Hội nghị biểu dương ĐHTT, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024.

Phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (ảnh: Ngọc Tú)
Phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (ảnh: Ngọc Tú)

Khen đúng, trúng, tạo động lực cho cả xã hội

Là một năm diễn ra sự kiện trọng đại kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP nhấn mạnh, gắn với các hoạt động kỷ niệm này, Hội nghị biểu dương ĐHTT, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm nay sẽ là một trong các hoạt động lớn để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Dự kiến diễn ra ngày 7/10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, trước thềm Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, điểm mới so với các năm trước là sự kiện có quy mô lớn hơn, số lượng đại biểu nhiều hơn (khoảng hơn 1.000 người), với thành phần đa dạng hơn.

Đáng chú ý, với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, đến nay toàn TP đã xuất hiện rất nhiều gương ĐHTT, người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực đời sống KT-XH và phong trào thi đua. Tất cả sẽ được hiện thực hóa thông qua phóng sự, giao lưu với các điển hình tại Hội nghị.

Riêng với các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024, cũng tiếp tục được xét chọn trên các lĩnh vực, nhưng có điểm mới là tập trung vào những cá nhân có đóng góp nổi bật được thể hiện qua các thời kỳ, giai đoạn phát triển của Thủ đô.

“Đã 14 năm TP Hà Nội thực hiện vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”, có thể thấy việc khen đúng, khen trúng không chỉ là sự động viên đối với cá nhân mà còn là động lực cho cả xã hội. Vì vậy, việc xét thưởng thời gian vừa qua đối với TP được tiến hành rất chặt chẽ; các gương được biểu dương, tôn vinh thực sự tiêu biểu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Nhìn lại từ năm 2010 đến 2023, các gương “Công dân Thủ đô ưu tú” sau khi được TP vinh danh đều tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm đóng góp cho cơ quan, đơn vị nói riêng và Thủ đô nói chung”- ông Nguyễn Công Bằng nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả đó, để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP cho hay, công tác thi đua, khen thưởng được TP xác định chính là để xây dựng được những con người mới, con người cách mạng, con người có sự đổi mới để phát triển. Chính vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, phong trào thi đua càng cần có sự đổi mới, thiết thực, hiệu quả, kịp thời hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Cùng đó, việc khen thưởng cần được thực hiện kịp thời hơn, trong đó những gương ĐHTT, người tốt, việc tốt đã được khen thưởng cần được tuyên truyền, nhân rộng.

“Các cơ quan đơn vị cần chú trọng nhân rộng được cách làm hay của cá nhân, tập thể, để mọi người thấy rõ học và làm theo được điều gì trong những việc tốt đó. Như vậy, công tác thi đua, khen thưởng mới thực sự có hiệu quả, bởi bản chất của thi đua và khen thưởng đều có mục tiêu là tìm ra nhân tố mới, con người mới, việc làm mới và hiệu quả để xây dựng cơ quan, đơn vị, xã hội tốt đẹp hơn”- ông Nguyễn Công Bằng nhấn mạnh.