Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/3, Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức Hội thu “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” năm học 2017 - 2018.

Ban tổ chức tiếp nhận vở của các đơn vị ủng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết, những năm qua, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi như: Tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí, trao tăng học bổng… Chương trình “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” chính là hoạt động thiết thực hỗ trợ thiếu nhi. Những quyển vở quyên góp được tại chương trình không chỉ hỗ trợ thiếu nhi trong nước mà còn vươn đến nước bạn Lào.
Đây là năm thứ 3 Hội đồng Đội TP Hà Nội triển khai chương trình “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”. Với mục tiêu giáo dục thiếu nhi với tinh thần sẻ chia, đoàn kết, tương thân, tương ái của thiếu nhi Thủ đô năm học 2015 - 2016, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP phát động chương trình “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”, đã tổ chức  3 đợt hội thu được hơn 500.000 quyển vở.
Sau chương trình hội thu, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP đã triển khai các hoạt động chăm sóc, tặng quà đến thanh thiếu nhi và nhân dân khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành khác như Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị, Nam Định, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên,…
Năm nay, sau một thời gian triển khai và tổ chức hội thu tại cơ sở, Hội đồng Đội TP Hà Nội thu được hơn 250.000 quyển vở với sự triển khai thực hiện có hiệu quả từ các đơn vị tiêu biểu như: Quận Hai Bà Trưng 40.000 quyển, quận Cầu Giấy 32.500 quyển, quận Hoàn Kiếm, Long Biên 30.000 quyển, Thanh Xuân 20.000 quyển, Nam Từ Liêm: 16.000 quyển, huyện Ba Vì 13.000 quyển,... Ban Tổ chức hội thu trong thời gian cả ngày 16/3 và ngày 28/3/2018.

Những cuốn vở quyên góp tại chương trình sẽ được trao đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng cùng ngày, Thành đoàn cũng tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2017 - 2018: Báo cáo kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi từ đầu học kỳ II, năm học 2017 - 2018 đến nay; phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Hội đồng Đội TP khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; triển khai các hoạt động trọng tâm của công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trong thời gian tới: Tổ chức thi “Chỉ huy Đội giỏi”, xây dựng sân chơi, điểm vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức các hoạt động cao điểm cho thiếu nhi thi đua lập thành tích chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.