Mường Thanh phá vỡ kỷ lục "Chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương"

Thảo Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/12/2022, Tập đoàn Mường Thanh đã cho ra mắt khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng. Đây là thành viên thứ 60 ra đời gắn liền với sự kiện tròn 30 năm ngày thành lập tập đoàn.

Không gian và nội thất sang trọng của khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng
Không gian và nội thất sang trọng của khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng

Với khao khát chinh phục và góp phần quảng bá các điểm đến tuyệt đẹp trên mọi vùng miền Tổ quốc, Tập đoàn Mường Thanh đã chính thức ghi dấu chân của mình trên bản đồ Du lịch tỉnh Cao Bằng, Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng chính thức đi vào hoạt động vào ngày 24 tháng 12 năm 2022 được đánh giá là công trình lưu trú hiện đại bậc nhất của Thành phố Cao Bằng – “viên ngọc xanh” của núi rừng Đông Bắc.

Nằm cách điểm du lịch nổi tiếng Thác Bản Giốc khoảng 80km và cách Di tích lịch sử Hang Pác Bó – Suối Lê Nin chừng 50km về phía trung tâm thành phố, khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa con phố đi bộ Kim Đồng và khu phố mang tên đại thi hào Nguyễn Du, với tổng chiều cao 21 tầng. Từ khách sạn du khách có thể nghỉ ngơi và ngắm trọn toàn cảnh non nước thành phố Cao Bằng hữu tình.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng gửi lẵng hoa chúc mừng khai trương khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng gửi lẵng hoa chúc mừng khai trương khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng.

Khách sạn được thiết kế với 223 phòng nghỉ, đa dạng các hạng phòng phù hợp với nhu cầu của khách hàng với diện tích từ 40m2 đến 326 m2, cùng nội thất sang trọng và cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao. Đây chắc chắn sẽ là một địa điểm lý tưởng để khách du lịch, gia đình hay các cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn lưu trú và tổ chức sự kiện khi đến Cao Bằng. 

Hơn thế nữa, những dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao cũng là một điểm hấp dẫn và thu hút không kém khi đến với Mường Thanh Luxury Cao Bằng. Trong khuôn viên khách sạn có 05 phòng hội nghị được trang bị hệ thống thiết bị hội thảo hiện đại, nhà hàng sang trọng với sức chứa 300 khách phục vụ các món ăn Âu – Á và đặc sản địa phương. Cùng với đó, hệ thống dịch vụ giải trí tại phòng Karaoke, GYM, Spa và đặc biệt bể bơi trong nhà với tầm nhìn panorama tại tầng 20 sẽ mang đến khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời cho khách hàng lưu trú tại đây.

Kiến trúc của khách sạn được thiết kế hiện đại với sự giao thoa tinh tế của văn hóa của vùng cao Đông Bắc, tạo cảm giác mới lạ, độc đáo khiến cho không gian vừa có sự hài hòa, cởi mở vừa phóng khoáng, sang trọng. Mường Thanh Luxury Cao Bằng là một trong những công trình ấn tượng, góp phần tạo nên một diện mạo hiện đại và đột phá cho thành phố Cao Bằng.

Cao Bằng - tỉnh miền núi biên giới xa xôi đã đi vào thơ ca: “Cao Bằng cheo leo, chập trùng lên những con đèo/ Qua đèo Giàng, qua đèo Gió/ Qua Phia Boóc núi cao ngất tầng mây”. Tuy nhiên đổi ngược lại, cảnh sắc Cao Bằng lại vô cùng hùng vỹ và tuyệt đẹp để du khách khám phá chinh phục. Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng được khai trương, đã thổi một làn gió mới, tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và kinh tế nói chung của tỉnh Cao Bằng.

Toàn cảnh mặt tiền khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng.
Toàn cảnh mặt tiền khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng.

Đặc biệt, đây là công trình gắn với mốc son kỷ niệm Tập đoàn Mường Thanh tròn 30 tuổi, là lời khẳng định vị thế của một thương hiệu khách sạn hàng đầu trong thị trường lưu trú tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục phá vỡ kỷ lục “Chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương” của chính mình. 

Với việc ra mắt khách sạn thứ 60 tại Cao Bằng, Tập đoàn Mường Thanh cho thấy những bước đi vững chãi, sự đầu tư bài bản, tâm huyết cùng một quyết tâm chinh phục mục tiêu đưa cánh chim Đại Bàng bay khắp muôn phương trên dải đất hình chữ S. Để ở mỗi điểm đến, Mường Thanh sẽ nỗ lực gìn giữ và thắp sáng tinh hoa văn hóa truyền thống và  góp phần phát triển kinh tế  – như chính sứ mệnh của một thương hiệu khách sạn thuần Việt đáng tự hào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần