Mỹ khuyến cáo doanh nghiệp không giao dịch vàng, dầu với Venezuela

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro.

Nhà Trắng hôm 30/1 cảnh báo các doanh nghiệp không được giao dịch bằng vàng hoặc dầu với Venezuela sau khi Washington mới áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

 Ảnh minh họa.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trên một đoạn tweet khuyến cáo các thương nhân Mỹ không nên giao dịch bằng vàng, dầu hoặc các mặt hàng "đánh cắp" từ người dân Venezuela, vì phe đối lập chính quyền ông Maduro đang quan ngại chính quyền đang lén lút chuyển dự trữ vàng ra nước ngoài.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống lâm thời tự xưng của Venezuela, Juan Guaido hôm 30/1.

Venezuela đang đấu tranh để trả các khoản nợ của ngay cả cho các đồng minh như Nga và Trung Quốc trong bối cảnh sản lượng dầu giảm mạnh và các lệnh trừng phạt đã khiến tình hình kinh tế ngày càng trầm trọng. Điều này sẽ khiến việc bán dầu cho khách hàng chính của họ là Mỹ trở nên khó khăn.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện chiếc máy bay Boeing 777 từ Moscow tới Venezuela hôm 27/1 vừa qua đã dẫn đến suy đoán rằng chính phủ ông Maduro, đang chuẩn bị vận chuyển thêm lượng vàng dự trữ ra khỏi đất nước, sau khi chuyển lô vàng 900 triệu USD đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái, như một phần trong chiến lược tăng thanh khoản của ngân hàng T.Ư nước này.

Tân đại sứ Mỹ tại Venezuela Elliott Abrams cho biết Washington đang theo dấu tài sản của chính quyền ông Maduro trên toàn cầu, bao gồm các khoản vàng dự trữ và tài khoản ngân hàng.

Điện Kremlin tuần này cho biết, kỳ vọng Venezuela sẽ trả nợ.  Nga, cũng như Trung Quốc đã cho vay cũng như đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela thời gian qua. Hai bên cũng đã kêu gọi ông Guaido từ bỏ yêu cầu một cuộc bầu cử mới và chấp nhận hòa giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần