Mỹ, Nhật đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Mỹ đã cam kết tăng cường năng lực của liên minh nhằm ngăn chặn và đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trong khuôn khổ cuộc thảo luận an ninh tại thủ đô Washington, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và 2 người đồng cấp Nhật Bản, ông Taro Kono và ông Itsunori Onodera, ngày 17/8 đã cam kết tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên.
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ và Nhật Bản tổ chức cuộc thảo luận về an ninh tại Washington, Mỹ. Ảnh: AP
Đây là cuộc hội đàm "2+2" đầu tiên giữa Mỹ và Nhật Bản kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 11/2016 và cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nước theo cơ chế này kể từ tháng 4/2015.
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước đảm bảo tăng cường mối quan hệ đồng minh nhằm đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa ngày càng tăng do các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Các quan chức nhất trí rằng các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, là "hành động khiêu khích không thể chấp nhận được" và "phải dừng ngay lập tức".
"Đối với mối đe dọa ngày càng gia tăng của Triều Tiên, tại cuộc họp này, chúng tôi đã đồng ý tiếp tục gây sức ép và cam kết tăng cường năng lực của liên minh nhằm ngăn chặn và đối phó với những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói tại cuộc họp báo chung sau cuộc thảo luận.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Mỹ sẽ triển khai các hành động cụ thể và ngay lập tức nhằm bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu tên lửa đó được phóng về phía bất cứ nước đồng minh nào của Washington. 
Ông Mattis nhấn mạnh những hành động thù địch của Triều Tiên sẽ dẫn tới "hậu quả quân sự mạnh mẽ". Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ vẫn đưa ra phương án đàm phán với Triều Tiên.
Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gần đây leo thang khi lãnh đạo hai bên liên tiếp đe doạ có hành động quân sự. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14/8 đã yêu cầu hoãn kế hoạch phóng tên lửa vào Guam, "chờ xem thêm" các hành động của Mỹ trước khi có quyết định "quan trọng".
Tuy nhiên, cùng ngày 17/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, cho biết Mỹ đã nhất trí rằng sẽ không tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào đối với Triều Tiên nếu không có sự chấp thuận của Seoul.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần