Mỹ phản đối yêu sách nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ hôm 1/6 bác bỏ các đòi hỏi "quá mức" của Bắc Kinh ở Biển Đông và kêu gọi nước này tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài (The Hague) năm 2016.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Kelly Craft.
Trong một công hàm gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 1/6, Đại sứ Mỹ tại LHQ Kelly Craft đặc biệt lưu ý các hoạt động "khiêu khích" của Trung Quốc trong vùng biển mà nước này đưa ra các yêu sách chủ quyền.
"Khi khẳng định các yêu sách hàng hải rộng lớn như vậy ở Biển Đông, Trung Quốc có ý định hạn chế các quyền và tự do, bao gồm các quyền và tự do hàng hải, được tất cả các nước thống nhất", Mỹ cho biết.
"Mỹ một lần nữa kêu gọi Trung Quốc tuân thủ hoạt động hàng hải theo luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước; tuân thủ quyết định ngày 12/7/2016 của Tòa án và chấm dứt các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông", đại diện Mỹ nói thêm.
Đây là động thái mới nhất, tiếp nối loạt đệ trình phản đối Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh gửi công hàm phản đối đệ trình của Malaysia lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa LHQ hồi tháng 12/2019.
Mỹ cho rằng trong công hàm nêu trên, phía Trung Quốc đã trình bày những yêu sách quá mức, không phù hợp với luật quốc tế - vốn dĩ được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.
Đề cập đến vấn đề này trên Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ: "Chúng tôi bác bỏ những yêu sách chủ quyền bất hợp pháp và nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông. Các nước thành viên LHQ cần phải đoàn kết để bảo vệ luật pháp quốc tế và quyền tự do trên biển".