Na Uy là quốc gia đầu tiên "khai tử" tần số phát thanh FM

Tú Anh (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tuần tới, Na Uy sẽ chính thức gỡ bỏ tần số radio FM, chuyển sang phát thanh kỹ thuật số (DAB).

Động thái này sẽ được các quốc gia khác theo dõi chặt chẽ trước khi có quyết định tương tự.
Luồng dư luận phản đối cho rằng, chính quyền đã quá nóng vội và lo ngại nhiều người dân sẽ bỏ lỡ các cảnh báo thường được phát trên sóng radio tần số FM. Khoảng 2 triệu ô tô của Na Uy vẫn chưa có thiết bị nhận sóng kỹ thuật số.
 
66% người Na Uy phản đối việc gỡ bỏ tần sóng FM, 17% đồng ý và số còn lại không có ý kiến, theo một khảo sát do tờ nhật báo Dagbladet đưa ra.
Tuy vậy, Quốc hội Na Uy đã thông qua bước đi này và khẳng định hệ thống kỹ thuật số có thể tải thêm các kênh mới. Theo đó, Thụy Sỹ dự kiến sẽ có động thái tương tự kể từ năm 2020, đồng thời Anh và Đan Mạch cũng đang xem xét chuyển sang phát sóng trên DAB,
Việc tắt hệ thống sóng FM, vốn ra đời từ những năm 1950, bắt đầu thử nghiệm tại thành phố Bodø hôm 11/1. Cho tới cuối năm nay, dự kiến sóng FM trên toàn bộ các khu vực tỉnh thành của Na Uy sẽ bị gỡ bỏ.
“Na Uy là quốc gia đầu tiên gỡ bỏ sóng FM, nhưng một vài quốc gia khác cũng đang xem xét hành động tương tự”, theo Ole Jørgen Torvmark, người đứng đầu cơ quan Radio kỹ thuật số, do hãng phát thanh quốc gia NRK thành lập.