Nadal bất ngờ bỏ ngỏ khả năng không dự US Open ở New York năm nay

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rafael Nadal vừa kỷ niệm sinh nhật tuổi 34 hôm 3/6 vừa qua. Khác với thông lệ nhiều năm trước, năm nay tay vợt lừng danh người Tây Ban Nha đón tuổi mới ở quê nhà thay vì nơi "đất khách quê người".

 Nadal đang giữ kỷ lục cực khó bị xô đổ khi đã 12 lần vô địch đơn nam Roland Garors
Chính vì dịch Covid-19 hoành hành đã khiến cho tennis thế giới xáo trộn. ATP đã phải hoãn các giải đấu trên tour của mình ít nhất cho đến hết ngày 31/7. Wimbledon năm nay đã bị hủy bỏ. Roland Garros phải 2 lần dời lịch thi đấu và giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện sẽ diễn ra từ 20/9 - 4/10.
 
Trong khi đó, US Open vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức từ 24/8 - 13/9.
Việc 2 giải Grand Slam này diễn ra năm nay chỉ cách nhau 1 tuần đã gây khó khăn lớn cho nhiều tay vợt tên tuổi, đặc biệt là Nadal - người đang giữ cương vị đương kim vô địch do năm ngoái đã đăng quang ngôi vương đánh đơn ở cả Paris lẫn New York.
Tuy nhiên, mới đây, tay vợt nam số 2 thế giới hiện tại đã có những phát biểu gây sốc về việc anh không muốn đến New York để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Mỹ mở rộng năm nay khi xứ sở cờ hoa vẫn là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới.
Chia sẻ qua ứng dụng trò chuyện trực tuyến Zoom hôm 4/6, Nadal thẳng thắn thừa nhận: "Nếu hôm nay bạn hỏi tôi có đến Mỹ để dự một giải tennis hay không, tôi sẽ nói không. Sau vài tháng tới, tôi chưa biết. Hy vọng khi đó câu trả lời là có.
Có lẽ chúng ta phải chờ đến khi có thêm thông tin về việc virus (SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19) phát triển như thế nào tại đó. New York là một trong những nơi bị virus tấn công mạnh mẽ nhất".

Nếu Nadal không đến New York dự US Open năm nay vì sợ dịch bệnh, Roger Federer và Novak Djokovic - hai đại kình địch lớn nhất trong sự nghiệp của "Bò tót" có lí do để mừng thầm khi có thể gạch tên một đối thủ nguy hiểm cạnh tranh cúp bạc danh giá tại Flushing Meadows với mình năm nay.
Cuộc cạnh tranh danh hiệu "Tay vợt nam vĩ đại nhất mọi thời đại" của bộ ba này đang hấp dẫn. Federer đang giữ kỷ lục 20 Grand Slam đánh đơn, nhưng Nadal đã áp sát với 19 danh hiệu, còn Djokovic với chức vô địch Australian Open hồi đầu năm đã có 17 Grand Slam.
 Cũng trong cuộc trò chuyện trực tuyến với giới truyền thông hôm 4/6 vừa qua thông qua Zoom, Nadal đã bày tỏ sự không hài lòng khi US Open và Roland Garros đang tính đến việc hiện thực hóa kế hoạch tổ chức các trận đấu trên sân không khán giả:
"Thật lòng, tôi ghét ý tưởng thi đấu không khán giả. Nhưng nếu nó là phương án duy nhất, tại sao không? Tôi không hiểu tennis mà không có năng lượng của đám đông sẽ ra sao. Tôi nhớ việc được thi đấu ở các giải yêu thích.
Nhưng lúc này tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Trước tiên, chúng ta phải trở lại cuộc sống bình thường, khôi phục sự tự do ở khía cạnh tận hưởng cuộc sống rồi mới nghĩ đến việc tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp. Chúng tôi không thể đấu trở lại cho đến khi mọi thứ an toàn và các tay vợt có thể di chuyển bình thường để dự giải.
Tôi hy vọng thế giới sẽ có vắc-xin vào tháng 12. Tôi không nghĩ tình hình hiện tại đáng để mạo hiểm. Nhưng nếu bảo chúng tôi ngừng thi đấu hai năm, chúng tôi cần nghĩ cách để tiếp tục vì thế giới thể thao không thể ngừng lại quá lâu như vậy."

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần