Năm 2018, sẽ tổ chức Phiên đối thoại giữa kỳ VPSF

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi công bố kết quả Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2017 lần thứ 2 và ra mắt Sách trắng Diễn đàn VPSF 2017, năm 2018 sẽ tổ chức Phiên đối thoại giữa kỳ.

Về kế hoạch triển khai của Diễn đàn VPSF 2018 lần thứ 3, chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ngày đầu năm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam Trần Anh Vương - Trưởng ban tổ chức VPSF thông tin: Kế hoạch tổ chức VPSF 2018 đang được chuẩn bị khẩn trương và dự kiến cuối quý I/2018 sẽ tổ chức VPSF giữa kỳ tại TP Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và đối thoại của doanh nghiệp và các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách.
  Toàn cảnh lễ công bố VPSF 2017. Ảnh: Khắc Kiên
Phiên toàn thể Diễn đàn VPSF 2018 cũng sẽ đề cập và đối thoại 3 chuyên đề tiêu điểm và có tính thời sự, ứng với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và gắn với chủ trương, định hướng của Chính phủ.
Kiên định với sứ mệnh là Diễn đàn của khu vực tư nhân và vì cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, tiếp nối thành công của 2 lần tổ chức, ông Trần Anh Vương nhấn mạnh, VPSF lần thứ 3 sẽ tăng cường và mở rộng hoạt động đối thoại từ cấp cơ sở - doanh nghiệp, hiệp hội, bộ, ngành, địa phương nhằm lựa chọn các vấn đề cấp thiết nhất cho vòng đối thoại cấp Chính phủ.
Trước đó, ngày 28/12/2017, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Sáng kiến phát triển khu vực tư nhân tiểu vùng Mekong MBI do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và chính phủ Úc thiết lập, đã tổ chức Họp báo công bố kết quả Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2017 lần thứ 2 và ra mắt Sách trắng Diễn đàn VPSF 2017.
Đây là sự kiện chốt hàng năm của Diễn đàn VPSF sau Phiên đối thoại toàn thể. Sách Trắng Diễn đàn VPSF là tài liệu tổng hợp kết quả các phiên đối thoại chuyên ngành của 10 nhóm công tác của Diễn đàn VPSF. Sách Trắng là tài liệu chính thức của Diễn đàn VPSF và chuyển tải những thông điệp tổng hợp tới mọi doanh nghiệp Việt Nam, Chính phủ cùng các cơ quan công quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quản lí và phục vụ doanh nghiệp, các đối tác quốc tế quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.