Nâng tầm công tác tuyên giáo gắn với sự lãnh đạo của Đảng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Tuyên giáo Trung ương luôn tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cũng như các Hội nghị Trung ương của Đảng.

Triển khai xây dựng 22 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tổ chức 6 Đoàn công tác làm việc với 22 Tỉnh ủy, Thành ủy để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, văn hóa, khoa giáo. Đồng thời tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện các nội dung và chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành các Hướng dẫn về công tác văn hóa, văn nghệ; nắm bắt tình hình hoạt động, tư tưởng, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ là cơ sở để tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật…

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương sự cố gắng và kết quả đã đạt được của toàn Ban. Đồng thời đánh giá năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đạt được nhiều kết quả cao hơn, tốt hơn năm trước.

Các đại biểu dự hội nghị. 
Các đại biểu dự hội nghị. 

Nhấn mạnh bước sang năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đòi hỏi toàn Ban phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà lãnh đạo Đảng đã nêu rõ trong các văn bản Nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Trong đó đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII. Đổi mới, nâng tầm công tác tuyên giáo gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, có khâu đột phá.

Về các nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2023, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các vụ, đơn vị, các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt việc xây dựng các chương trình trọng tâm, kế hoạch, hội nghị, hội thảo, khảo sát, tọa đàm, thăm dò dư luận xã hội của Ban trong năm 2023 để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt 13 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài. Khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng bằng việc đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương pháp, kết hợp học tập với thảo luận và trả lời giải đáp kiến nghị. Tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần