Nếp sống mới ở Ngọc Mỹ

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2/2 thôn được công nhận làng văn hóa lần thứ ba, 90% số hộ dân trên địa bàn xã đạt gia đình văn hóa cho thấy nỗ lực rất lớn của xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai trong việc chăm lo xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Cưới, tang văn minh

Từ nhiều năm nay, mỗi khi gia đình có việc cưới, việc tang là người dân thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ không còn lo lắng từ thủ tục đến kinh phí tổ chức, bởi theo nếp sống mới, nhiều khoản đã được cắt bỏ. Trưởng thôn Nguyễn Khắc Quyền chia sẻ, từ khi chưa có Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội, có đám cưới tổ chức lên tới 150 - 200 mâm, loa đài mở chưa đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, xã, thôn đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các gia đình, dòng họ. Đến nay, đám cưới trong thôn đã được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Theo đó, các gia đình chỉ tổ chức một bữa cỗ chính, giảm đáng kể số lượng mâm cỗ và không bắc sạp nhảy, giảm được 10 - 15 triệu đồng/đám.

Lãnh đạo xã Ngọc Mỹ trao Giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016. Ảnh: Quang Thiện

Tương tự, tại thôn Ngọc Than, Đoàn Thanh niên được giao nhiệm vụ làm nòng cốt trong việc tổ chức lễ thành hôn cho các đôi thanh niên nam nữ đảm bảo văn minh. Các đám cưới đã bỏ thủ tục dấm hỏi, không mời thuốc lá, không mở loa đài sau 22 giờ. Trưởng thôn Đỗ Danh Lực cho biết, từ khi có Chỉ thị 11 của Thành ủy, đến nay thôn đã có 80 đôi nam nữ khi đăng ký kết hôn cam kết thực hiện nếp sống văn minh, mỗi đám cưới giảm được chi phí 15 - 20 triệu đồng. Về việc tang, các đám tang đã bỏ hẳn phúng viếng bằng hoa quả mà chỉ trầu cau, thẻ nhang và không tổ chức ăn uống, tiết kiệm 8 - 10 triệu đồng/đám.

Nhờ thực hiện tốt nếp sống văn minh, cả hai thôn Phú Mỹ và Ngọc Than của xã Ngọc Mỹ đều đạt danh hiệu làng văn hóa nhiều năm nay. Đáng chú ý, tháng 3 vừa qua, 2 thôn được công nhận thôn văn hóa lần thứ ba giai đoạn 2014 - 2016. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của toàn xã Phú Mỹ năm 2016 cũng đạt 90%. Đây là kết quả mà không phải địa phương nào cũng đạt được bởi địa bàn của xã khá rộng, dân số đông với hơn 11.500 nhân khẩu.

Tiếp tục nâng cao chất lượng

Kết quả tích cực trong việc xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa đã góp phần quan trọng đưa xã Ngọc Mỹ về đích nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Nói về kết quả của địa phương, ông Nguyễn Quý Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết, nhận thức của người dân đã có sự thay đổi rất nhiều, mỗi người đều có trách nhiệm hơn với cộng đồng và tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm rõ rệt. Để có được kết quả trên, xã, thôn đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo nếp sống mới. Trong đó phát huy sức mạnh của các tổ chức hội, đoàn thể vào cuộc vận động hội viên cũng như vai trò của các dòng họ ở mỗi thôn, xóm.

Cho đến nay, cả hai thôn Ngọc Than và Phú Mỹ đều có nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân. Nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao, văn nghệ cũng được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Ngọc Mỹ cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số ít đám cưới, đám tang vẫn còn tình trạng lãng phí không cần thiết và tỷ lệ hỏa táng chưa cao. Đây là những hạn chế cần tập trung khắc phục trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ Nguyễn Tiến Dũng cho biết, để nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã sẽ tập trung thường xuyên vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong đó gắn hành vi ứng xử văn hóa với giữ gìn VSMT và phòng chống tệ nạn xã hội. Đồng thời khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình và phổ biến, nhân rộng những cách làm hay trong xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa.