Nga báo động Mỹ đưa tên lửa hành trình đến Trung Đông chuẩn bị tấn công Syria

Nguyễn Phương (Theo Tass, Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/8 cho biết họ nhận thấy Washington đang huy động lực lượng quân sự ở Trung Đông để chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ Syria.

Ngày 27/8, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh, Mỹ đang tiếp tục gia tăng lực lượng quân sự ở Trung Đông.
Ông Konashenkov cảnh báo tàu sân bay của Mỹ cùng với nhiều tên lửa hành trình đã đến Trung Đông một vài ngày trước đó và có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào tại Syria.
  Mỹ đang tiếp tục gia tăng lực lượng quân sự ở Trung Đông. Ảnh: Reuters
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, việc tăng cường hiện diện quân sự này liên quan "hành động khiêu khích của Mỹ ở tỉnh Idlib nhằm cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học".
"Mỹ tiếp tục đưa tàu sân bay mang theo tên lửa hành trình đến Trung Đông nhằm chuẩn bị cho đợt khiêu khích mới ở tỉnh Idlib nhằm cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học", ông Konashenkov nói.
Với mục đích này, tàu khu trục của Mỹ USS The Sullivans, được trang bị 56 tên lửa hành trình, đã đến Vịnh Ba Tư cách đây vài ngày, trong khi một máy bay ném bom US-1В mang theo 24 tên lửa hành trình AGM-158 JASSM cũng được triển khai tại căn cứ không quân Al Udeid Udeid ở Qatar, theo Tướng Konashenkov.
Tướng Konashenkov lưu ý rằng "việc chuẩn bị lực lượng quân sự này chứng tỏ ý định của Mỹ trong việc dàn dựng một cuộc tấn công hóa học của lực lượng chính phủ Syria" với sự hỗ trợ từ một đơn vị bí mật của Anh.
Bộ Quốc phòng Nga cũng nhận định, Mỹ có thể đang lên kế hoạch dàn dựng một vụ tấn công hóa học giả tại Syria nhằm cáo buộc cho lực lượng chính phủ của Tổng thống Assad để lấy cớ cho chiến dịch không kích.
Trước đó, Washington cảnh báo sẽ đáp trả lại một cuộc tấn công vũ khí hóa học của chính phủ Syria bằng những đòn tấn công trả đũa mạnh mẽ hơn chiến dịch không kích do liên quân Mỹ, Anh, Pháp tiến hành nhằm vào Syria hồi tháng 4 năm nay.
Chính quyền Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả lại một cuộc tấn công vũ khí hóa học của Chính phủ Syria bằng những đòn tấn công trả đũa mạnh mẽ hơn chiến dịch không kích do liên quân Mỹ, Anh, Pháp tiến hành nhằm vào Syria hồi tháng 4 năm nay.