Nga bắt 10 nghi phạm lên kế hoạch đánh bom thủ đô Moscow

Lan Hương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) vừa bắt giữ 10 người được cho là chuẩn bị tấn công vũ trang tại thủ đô Moscow và St Petersburg.

Theo một thông báo của FSB, những kẻ này đã lên kế hoạch tấn công các điểm công cộng tại 2 thành phố lớn ở Nga bằng súng và các vật liệu nổ tự chế.
 Nhân viên an ninh Nga canh gác tại Quảng trường Đỏ, Moscow.
Năm ngoái, Moscow đã triển khai chiến dịch không kích tại Syria để hỗ trợ Tổng thống Syria 
Các nghi phạm bị bắt ở Tajikistan và Kyrgyzstan và được cho là có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là khu vực có đông người sinh sống, được coi là trung tâm của chủ nghĩa Hồi giáo hiếu chiến ở Trung Á.
Là khu vực giáp Afghanistan, Tajikistan cũng được xem như tuyến đường dẫn nhóm chiến binh Hồi giáo vũ trang đến Nga.
Bashar al-Assad đẩy lui các nhóm đối lập và khủng bố. Điện Kremlin cho biết, đối tượng của chiến dịch này chủ yếu là các mục tiêu khủng bố của IS.
Hồi đầu tháng 11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, hàng nghìn người Nga đang chiến đấu chống lại khủng bố ở Syria và cảnh báo, khả năng bị tấn công trả đũa bởi những kẻ khủng bố.