Nga - Iran - Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị cấp cao 3 bên thảo luận tình hình Syria

Nguyễn Phương (Theo PressTV)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các quan chức ngoại giao cấp cao của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức cuộc tham vấn cấp cao 3 bên tại Moscow nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ngày 23/10, các quan chức ngoại giao của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị cấp cao mới tại Moscow với những nỗ lực tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.
Tại một cuộc thảo luận theo khuôn khổ hòa đàm ở Astana về Syria.
Cuộc tham vấn được thực hiện theo khuôn khổ hòa đàm ở Astana về Syria (do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran khởi xướng). Thủ đô Astana của Kazakhstan đã tổ chức các cuộc đàm phán theo hình thức này từ tháng 1/2017 giữa chính phủ Syria và phe đối lập cùng các quốc gia đóng vai trò là người bảo lãnh cho việc ngừng bắn toàn bộ Syria.
"Chúng tôi mong muốn sử dụng các cuộc tham vấn theo định dạng hòa đàm ở Astana để giải quyết cuộc xung đột tại Syria", hãng tin Tass của Nga trích phát biểu của Thứ trưởng Ngoại trưởng Nga Sergei Vershinin.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: "3 cuộc gặp đã diễn ra tại Sochi, TehranIstanbul. Giờ đến lượt chúng tôi tổ chức hội nghị cấp cao mới với kỳ vọng đạt được nhiều tiến triển trong vấn đề Syria".
Hossein Jaberi Ansari - Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao Iran, đại diện cho Iran trong cả các cuộc đàm phán tại Astana và các cuộc tham vấn liên quan cho biết: "Các cuộc tham vấn có ý nghĩa giúp chúng tôi hợp tác thành công theo định dạng Astana, gồm cả hình thức tổ chức".
Các bên tham gia cuộc tham vấn tại Moscow đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Astana vào tháng 11 tới.
Trước đó, hôm 17/9 vừa qua, tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hai bên đã nhất trí thiết lập một khu phi quân sự tại Idlib, dọc theo đường tiếp xúc giữa quân đội chính phủ và phe đối lập, có hiệu lực từ ngày 15/10.
Idlib là khu vực rộng lớn duy nhất ở Syria hiện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Vào năm 2017, một khu vực giảm leo thang ở phía bắc được thành lập tại Idlib để cung cấp nơi ăn chốn ở cho các phiến quân và gia đình của họ - những người tự nguyện đầu hàng vũ khí.
Tuy nhiên, chính quyền Damascus đã nhấn mạnh rằng kế hoạch này chỉ là "tạm thời", đồng thời khẳng định tỉnh Idlib cuối cùng cũng phải chịu sự kiểm soát của chính phủ Syria.