Nga tiếp nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

Hà Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nga chính thức tiếp nhận “chiếc ghế” Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) từ ngày 1/10.

 Nga tiếp nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ.

Theo đó, phiên họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an LHQ dưới sự chủ trì của Nga dự kiến được tổ chức vào ngày 3/10. Vào ngày 5/10, Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến bỏ phiếu bầu chọn ra tân Tổng thư ký LHQ. Qua 5 vòng bỏ phiếu trước đó, hiện cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres đang tạm dẫn đầu.

Theo đại diện thường trực Liên bang Nga tại LHQ. Được biết, dự kiến có khoảng 20 cuộc họp trong tháng này. Các chủ đề chính mà Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận trong tháng 10 sẽ bao gồm xung đột ở châu Phi, tình hình Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và các vấn đề ở Trung Đông như Syria, Liban, Yemen. Cuộc tranh luận mở hàng quý về tình hình Trung Đông dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/10.

Cũng trong tháng 10, các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tiếp tục đối phó với những diễn biến căng thẳng tại Syria, sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Nga và Mỹ làm trung gian sẽ hết hạn vào ngày 19/9 vừa qua.

Đại diện Cơ quan ngoại giao Nga cho biết, sự kiện trung tâm trong thời gian Nga đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ sẽ là cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 28/10 về sự hợp tác của LHQ với các tổ chức khu vực như Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS)…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần