Quận Hai Bà Trưng:

Ngày càng nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bằng nhiều hình thức và biện pháp, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quận Hai Bà Trung đã tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân, cơ quan, đơn vị xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện nếp sống văn minh đô thị...

Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận Hai Bà Trưng được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao trong tất cả nội dung, góp phần tích cực cải thiện môi trư­ờng sống, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân.

Tăng hiệu quả hoạt động các ban chỉ đạo

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận đã kịp thời hướng dẫn cơ sở củng cố kiện toàn BCĐ phường và Ban vận động (BVĐ) địa bàn dân cư­; Phòng Văn hóa và Thông tin quận tham mưu UBND quận xây dựng đầy đủ các văn bản triển khai phong trào.

Trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu quận giao, BCĐ các phư­ờng đã xây dựng, triển khai kế hoạch tới các địa bàn dân cư­, tổ dân phố (TDP), ban ngành, đoàn thể với nội dung thiết thực. BCĐ quận duy trì giao ban quý với các thành viên để kịp thời triển khai nhiệm vụ từng ban, ngành gắn với các nội dung phong trào; tập trung chỉ đạo, hư­ớng dẫn các phường làm tốt việc đăng ký, bình xét, đề xuất công nhận các danh hiệu Gia đình văn hóa (GĐVH), TDP văn hóa và tặng giấy khen GĐVH 3 năm (2020 - 2022); kiện toàn các BCĐ, BVĐ của phường và địa bàn dân cư­; xây dựng kế hoạch riêng của cấp mình.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen của UBND quận cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 2022. Ảnh Thùy Linh
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen của UBND quận cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 2022. Ảnh Thùy Linh

Trong 5 nội dung phong trào, đáng chú ý về “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động được, MTTQ và BVĐ các cấp đã trích hỗ trợ, chăm lo 3.785 lượt hộ gia đình, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây, sửa 8 nhà đại đoàn kết cho hộ chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn quận và hộ nghèo các địa phương bạn. Tổng số tiền hỗ trợ từ nguồn Quỹ tính đến 25/11/2022 là 1.704.690.000 đồng; các tổ chức chính trị - xã hội vận động, trích quỹ từ thiện, nhân đạo của tổ chức và vận động xã hội hóa tặng quà cho trên 2.300 lượt đoàn viên, hội viên, người hoàn cảnh khó khăn với tổng số hơn 1,2 tỷ đồng.

Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, các phong trào “Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” của tr­ường học, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” của các cơ quan, xí nghiệp, mô hình chợ Văn minh đô thị tiếp tục đ­ược đẩy mạnh...

Bằng nhiều hình thức và biện pháp, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân, cơ quan, đơn vị xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hóa cộng đồng; đẩy mạnh xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch - văn minh"...

Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng cũng được đẩy mạnh; nhiều mô hình CLB tập luyện thể thao được thành lập trên cơ sở tự nguyện, thu hút từ người cao tuổi đến thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt tại hàng trăm câu lạc bộ thể dục thể thao. Nhiều hoạt động thể thao được quan tâm tổ chức từ quận tới cơ sở, tạo phong trào tập luyện rộng rãi.

Các mô hình văn hóa đạt kết quả cao

Nhờ hình thức tuyên truyền phong phú, triển khai đăng ký bài bản và đặc biệt quan tâm xây dựng các mô hình văn hóa, việc thực hiện các nội dung phong trào trong năm qua đã đạt những kết quả cụ thể.

Tiêu biểu trong xây dựng GĐVH, BCĐ quận bám sát các nội dung quy định, xác định việc nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu GĐVH để thực sự phát huy tác dụng là tiền đề quan trọng thực hiện tốt các nội dung xây dựng TDP văn hóa, Đơn vị văn hóa (ĐVVH)… Số hộ đăng ký GĐVH đầu năm là 77.843/79.945 (tỷ lệ 97,3%); qua bình xét cuối năm có 71.564/80.132 hộ đạt GĐVH, đạt 89,3%, đạt và vượt 1,3% chỉ tiêu quận và TP giao.

Trong xây dựng TDP văn hóa, đầu năm có 263/263 tổ đăng ký thì cuối năm có 209 TDP đạt tiêu chuẩn, đạt 79,8%, đạt và vượt 4,8% chỉ tiêu TP, quận đề ra. Về xây dựng ĐVVH, LĐLĐ quận phát động thi đua đến 100% công đoàn cơ sở; 98/98 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và 152/222 DN tổ chức Hội nghị người lao động.

Cùng đó, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQ quận phối hợp UBND, các tổ chức chính trị - xã hội (CT - XH) quận triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức được hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa tại 263/263 TDP. Xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, 100% phường làm tốt các tiêu chí về nâng cao chất lượng GĐVH, TDP văn hóa và xây dựng kế hoạch hưởng ứng, triển khai, vận động các gia đình đăng ký, cam kết giữ gìn tuyến phố văn minh xanh - sạch - đẹp…

Đáng chú ý, trong thực hiện phong trào người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến (NTVT, ĐHTT), quận đã đổi mới tổ chức, triển khai “Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT“; biểu dương kịp thời, công tâm, lấy hiệu quả kinh tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng NLĐ trực tiếp.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng: 1 tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng; TP công nhận 11 NTVT; 1 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua TP; 22 tập thể, cá nhân là cán bộ, công chức, doanh nhân, NLĐ trực tiếp được nhận Bằng khen của TP; 2 tập thể nhận Cờ Thi đua TP. Các đơn vị cũng tích cực tham gia Cuộc thi viết do TP phát động; quận thu được trên 300 bài viết và Tổ công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất, gương ĐHTT, NTVT trên địa bàn quận tham mưu chọn trên 30 bài dự thi cấp TP.

Năm nay, UBND quận đã khen thưởng 190 tập thể, 917 cá nhân có thành tích trong các lĩnh vực công tác, với tổng số tiền 540.260.000 đồng; tổ chức tổng kết phong trào thi đua gương NTVT năm 2022, 30 năm phòng trào thi đua gương ĐHTT, NTVT quận Hai Bà Trưng và khen thưởng 421 cá nhân, 49 tập thể, với tổng số tiền 180.050.000 đồng.

Song song đó, trên toàn quận chú trọng vận động các gia đình thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 100% đám tang được tổ chức đúng quy định, 100% đám cưới tổ chức theo quy ước trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, không vi phạm quy định cưới thời kỳ dịch Covid-19.

Đáng chú ý, để ngày càng nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa, BCĐ quận đã xây dựng hướng dẫn việc đăng ký danh hiệu hằng năm, bám sát Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu GĐVH, TDP văn hóa. 100% phường đăng ký đầu năm trên cơ sở chỉ tiêu TP và quận giao; cuối năm, BCĐ hoàn thành đánh giá tại 18 phường trong thực hiện phong trào và xây dựng các danh hiệu GĐVH, TDP văn hóa. Tổng kết phong trào năm 2022, BCĐ quận đề xuất UBND quận khen thưởng 41 đơn vị xuất sắc, 37 TDP văn hóa, 56 GĐVH, 41 cá nhân tiêu biểu; công nhận 210 TDP văn hóa và 8 cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa lần đầu (2020 - 2022).

Cũng trong năm, việc triển khai các chuyên đề, đề án thuộc Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đảm bảo tiến độ, chất lượng. Quá trình triển khai luôn có chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Chương trình; phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ngành, đơn vị với UBMTTQ và các tổ chức CT - XH quận.

"Chính nhờ nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền và cách tổ chức triển khai bài bản, đã giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận đạt hiệu quả thiết thực, trở thành nền nếp ở các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại cơ sở”- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá.

 

Năm 2023, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng sẽ nâng cao chất lượng công tác xây dựng các danh hiệu GĐVH, TDP văn hóa, ĐVVH và chú trọng hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ đánh giá, công nhận các danh hiệu cơ quan, đơn vị, DN văn hóa.

Một số chỉ tiêu cụ thể: 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo lịch; toàn quận không có hộ nghèo; tỷ lệ hộ được công nhận GĐVH đạt và vượt 88%; tỷ lệ TDP được công nhận TDP văn hóa đạt và vượt 75%; đầu tư xây mới 3 trường học; đạt 100% về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và tỷ lệ rác thải thu gom, vận chuyển trong ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần