Ngoại trưởng Lavrov: Moscow muốn gia hạn hiệp ước START mới vô điều kiện

Nguyễn Phương (TheoSputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này mong muốn gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới) một cách vô điều kiện.

"Cách tiếp cận của Nga đối với tương lai của hiệp ước START mới đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một cách rõ ràng. Chúng tôi muốn gia hạn hiệp ước này mà không yêu cầu bất kỳ điều kiện nào. Về thời điểm, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đã sẵn sàng gia hạn thỏa thuận ngay lập tức, và kết thúc trong năm 2019 càng tốt” - Bộ trưởng Lavrov cho hay.
 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. 
Trước đó, hôm 5/12,  Tổng thống Vladimir tuyên bố Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước START mới một cách vô điều kiện trước cuối năm nay.
Theo Ngoại trưởng Nga, hiện chưa có yêu cầu nào về thời điểm phải có quyết định về việc gia hạn START mới, nhưng việc kéo dài hiệp ước quan trọng này phải được chốt trước ngày 5/2/2021.
"Điều này có nghĩa là Nga không chỉ cần đạt được thỏa thuận với Mỹ, Moscow còn phải chờ được Quốc hội Liên bang Nga thông qua việc phê chuẩn hiệp ước START mới, vì vậy thời gian sẽ không còn nhiều” ông  Lavrov lưu ý.
Theo Hiệp ước START mới, được ký năm 2010, Nga và Mỹ đồng ý giảm một nửa số lượng tên lửa hạt nhân chiến lược và hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai xuống còn 1.550.
START mới -hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại có hiệu lực giữa Nga và Mỹ, sẽ hết hạn vào tháng 2/2021.
Theo một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, Mỹ có đủ thời gian để đàm phán gia hạn Hiệp ước START mới./.