Người cao tuổi quận Nam Từ Liêm: “Chúng tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!”

Giang Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- “Chúng tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Trước đây, chúng tôi vẫn nghĩ, số lượng vaccine còn hạn chế, cần ưu tiên cho những người tuyến đầu, người đi làm. Vì thế, người già sẽ phải đợi lâu. Nay, bất ngờ nhận được thông báo và giấy mời tiêm chủng cho những người trên 65 tuổi, tôi bất ngờ và phấn khởi vô cùng”. Đó là tâm sự của nhiều bô lão trên 65 tuổi khi đi tiêm vaccine mũi 1 tại các điểm tiêm trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

 
 Việc tiêm vaccine diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng.
“Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”
13giờ30’ ngày 10/9 là thời gian những mũi tiêm vaccine đầu tiên của đợt “phủ sóng” vaccine toàn dân tại Hà Nội được phường Trung Văn bắt đầu triển khai. Theo thông báo của Tổ trưởng các Tổ dân phố, đúng 13h30, các ông bà trên 65 tuổi có tên trong danh sách sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19. Trước đó, rất nhiều ông, bà đã có mặt tại điểm tiêm của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), xếp hàng ngay ngắn, đảm bảo khoảng cách, mong sớm được tiêm vaccine – lá chắn hữu hiệu nhất trong cuộc chiến chống Covid-19.
 Ông Vũ Trung Khu- một người cao tuổi ở Trung Văn chờ đến lượt tiêm của mình.
Là một trong những người có tên trong danh sách được tiêm đầu tiên, bà Nguyễn Thị Hải đã được sự chỉ dẫn tận tình của các y, bác sĩ và các bạn tình nguyện viên về các bước thực hiện tiêm chủng. Sau khi thực hiện đầy đủ quy trình, từ sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, rồi ra bàn đo huyết áp, sau đó khám sàng lọc, bà Hải đã được các bác sĩ chỉ định tiêm do đủ điều kiện về sức khỏe. Ngồi vào ghế trong phòng tiêm chưa đến 1 phút, câu chuyện với bác sĩ vẫn còn đang dang dở, bà được bác sĩ thông báo đã tiêm xong. Không đau, không buốt, bà tiếp tục được hướng dẫn di chuyển ra vị trí gần đó, ngồi nghỉ 30 phút để theo dõi sau tiêm.
 Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn Nguyễn Thị Lụa kiểm tra công tác tiêm chủng.
Trong thời gian ngồi nghỉ, bà thoải mái tâm sự: “Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi! Hôm trước tôi có nghe các bác ở Tổ dân phố thông báo sẽ được tiêm, sau đó gửi giấy mời, hôm nay được gọi đi tiêm, tôi mừng lắm. Con cháu tôi chúng nó cũng mừng. Trước khi đi tiêm, tôi ăn uống buổi trưa đủ no rồi ngủ một giấc, sau đó con tôi đưa tôi đến đây tiêm. Mặc dù tôi mới tiêm mũi 1 thôi nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc và yên tâm lắm.”
 Trước khi tiêm, người dân sẽ được các bác sĩ khám sàng lọc.
Còn đối với ông Vũ Trung Khu, một Cựu chiến binh của phường Trung Văn, trước đây ông vẫn nghĩ, số lượng vaccine còn hạn chế, cần ưu tiên cho những người từ 18 đến 65 tuổi nên những người ngoài 70 tuổi như ông có lẽ sẽ phải đợi rất lâu. Nay, bất ngờ nhận được thông báo và giấy mời tiêm chủng cho những người trên 65 tuổi, ông bất ngờ và phấn khởi vô cùng. Trước khi đăng ký tiêm, ông cũng được chính quyền thông báo chi tiết về loại vaccine sẽ được tiêm. Ông nói, ông cùng các ông bà trong Phường hôm nay được tiêm vaccine Vero Cell, đây là loại vaccine được Trung Quốc sản xuất. Cuộc chiến chống covid-19 có lẽ còn dài, với ông, thời điểm này, được tiêm là điều hạnh phúc nhất. Ông không phân biệt bất kỳ loại nào với loại nào, bởi “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”.
 Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi thực hiện các bước tiếp theo.
Trong đợt tiêm chủng lần này, quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận 36.000 liều vaccine Vero Cell. Trong đó, phường Trung Văn được quận phân bổ 4500 liều, tập trung tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Riêng đối tượng từ 65 tuổi trở lên là 2500 liều. Đối tượng 65 tuổi trở lên sẽ tập trung tiêm vào chiều nay và sáng mai, còn lại từ chiều mai, phường sẽ tiếp tục tiêm cho đối tượng từ 18 đến 65 tuổi. 4500 liều vaccine này được đảm bảo tiêm xong trước ngày 12/9 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên toàn địa bàn phường.
 Bác sỹ đo huyết áp, khám sàng lọc...
Theo bà Nguyễn Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn, để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, phường đã chỉ đạo các Tổ dân phố lập danh sách các đối tượng trước khi có lịch tiêm. Trên cơ sở danh sách có sẵn, phường sẽ phân bổ số lượng vaccine cho phù hợp đối với từng Tổ dân phố. Đến nay, phường cơ bản hoàn thành 100% mũi 1 cho 3 Tổ dân phố.
 Người dân xếp hàng ngay ngắn, đảm bảo giãn cách chờ đến lượt.
Để chuẩn bị tốt cho công tác tiêm chủng lần này, phường đã xây dựng và ban hành kế hoạch phân bổ, phân công lực lượng tham gia hỗ trợ cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ, phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an), Bệnh viện Sốt rét và Ký sinh trùng Trung ương,... để hỗ trợ nhân lực y tế thực hiện xét nghiệm cũng như các công việc liên quan trong đợt tiêm phòng này.
Linh hoạt trong thực hiện quản lý tại các vùng
Chiều 10/9, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại đây, quận Nam Từ Liêm đã thống nhất, trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở. Đặc biệt, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác phòng chống dịch.
Theo ông Trần Đức Hoạt - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm cho biết, quận tiếp tục tăng cường thực hiện giãn cách theo nguyên tắc siết chặt hơn Chỉ thị 16 và Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch theo Chỉ thị 15+ tại 2 phường Xuân Phương, Phương Canh và một phần của phường Tây Mỗ…
Đối với các nội dung chung trong xử lý dịch, cần chấp hành đúng yêu cầu theo nguyên tắc: “Bảo vệ và mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng vàng, vùng đỏ”. “Đặc biệt, không nên cứng nhắc theo các nguyên tắc mà cần phải linh hoạt trong việc thực hiện trong công tác quản lý tại các vùng…Trước những việc xuất hiện các ca F0 tại các vùng, cần quán triệt tinh thần “thần tốc” trong quá trình xử lý…”- Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm nhấn mạnh.
Ông Hoạt cũng nêu rõ, tại thời điểm hiện nay, đã có rất nhiều điểm mới về phương châm, phương pháp, chỉ đạo điều hành…do vậy tất cả các phường cần tiến hành rà soát toàn diện công tác phòng chống dịch trên tinh thần củng cố nhận thức cũng như nguyên tắc của các “Pháo đài” tại các phường và lấy người dân làm chiến sĩ. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm việc giãn cách trong các khu dân cư; củng cố tất cả các lực lượng trên nguyên tắc phân công “rõ người, rõ việc”, đảm bảo ứng trực 24/24 tại các chốt, điểm; đảm bảo hệ thống an sinh xã hội, hệ thống y tế; trật tự, an toàn xã hội…Về công tác xét  nghiệm, tiêm vắc xin, đồng chí khẳng định, đây là nhiệm vụ căn bản và quan trọng nhất vào thời điểm này, do diễn ra trong thời gian rất ngắn, thực hiện khó khăn, đối tượng nhiều. Do vậy, tất cả các ngành liên quan và các phường cần huy động toàn bộ lực lượng tham gia hỗ trợ tối đa giúp cho lực lượng y tế tập trung chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ này…