Người dân chủ quan khiến tăng nguy cơ bùng phát dịch

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội diễn biến phức tạp khi số ca mắc Covid-19 gia tăng với nhiều “điểm nóng” trong những ngày gần đây. Đặc biệt, nhiều người dân vẫn thờ ơ, chủ quan, không thực hiện tốt 5K.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm xử phạt người dân không đeo khẩu trang trên địa bàn. Ảnh: Nam Nguyễn
Tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn mắc Covid-19
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, hầu hết các trường hợp mắc Covid-19 vừa qua đều đã tiêm vaccine, gần 1 nửa trong số đó tiêm đủ 2 mũi, một số trường hợp chưa đến tuổi tiêm chủng. Hiện Hà Nội công bố nâng cấp độ phòng chống dịch từ ''vùng xanh'' lên "vùng vàng", các biện pháp áp dụng chung cho toàn TP tương ứng cấp độ 2. Có 3 xã, phường, thị trấn cấp độ 3 thuộc "vùng cam" là thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai), xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) và phường Cống Vị (quận Ba Đình). Riêng tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng đạt cấp độ 4, tức "vùng đỏ".

Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại một số dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch Covid -19 và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trên địa bàn TP vẫn có tình trạng một số cửa hàng quán ăn, quán cà phê hoạt động đón khách bất chấp lệnh cấm cơ sở kinh doanh ăn uống sau 21 giờ tối, vẫn còn tình trạng người dân “vô tư”, chủ quan ngồi ăn tại vỉa hè sau 21 giờ…

Đề cập đến vấn đề này, TS Lã Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay, mặc dù đã tiêm vaccine Covid-19 nhưng số ca nhiễm trong cộng đồng ngày càng gia tăng nhanh. Những ngày gần đây, số ca nhiễm trong cộng đồng có ngày từ vài chục ca cho đến hơn 100 ca/ngày. Điều này thể hiện, dịch đã ngấm rất sâu trong cộng đồng. Những ca F0 phát hiện được chỉ là những ca “chỉ điểm” vô tình họ đi khám. Đáng nói, những ca nhiễm gần đây chủ yếu là những người lớn đã tiêm vaccine, có người đã tiêm 2 mũi, còn lại chủ yếu trẻ em chưa được tiêm vaccine.

Hà Nội triển khai túi thuốc tại nhà

Theo TS Lã Thị Lan, thời gian qua, dịch bệnh không chỉ xâm nhập từ bên ngoài mà mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng vì còn có những ca bệnh lẩn khuất chưa được phát hiện. Thêm vào đó, chúng ta sống trong điều kiện bình thường mới nhưng ý thức của nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ chưa cao. Qua tiền sử của các F0 cho thấy, họ đi lại, tụ tập, tiếp xúc khá nhiều, hầu như không thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Điều này thể hiện rõ khi những ngày gần đây thường xuyên Hà Nội có những thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca F0. Do vậy, lãnh đạo CDC khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, nếu không, nguy cơ bị nhiễm là vô cùng lớn. Bởi qua CDC xét nghiệm, những ca nhiễm đã được tiêm 2 mũi vaccine nhưng tải lượng virus vẫn cao nên khả năng lây cho người khác rất lớn. Đặc biệt, những người bị tác động có thể dẫn tới tử vong đó là những người già, người có bệnh nền… “Hà Nội sẽ nhanh chóng triển khai túi thuốc tại nhà (thuốc kháng virus). Tuy nhiên, túi thuốc tại nhà có hiệu quả chỉ khi điều trị rất sớm. Thế nên, chuyên gia khuyến khích những người bệnh có triệu chứng hoặc có nguy cơ khi đến các nơi công cộng, không đảm bảo biện pháp phòng dịch hay tiếp xúc với những người F0 thì phải tự giác đi xét nghiệm, tiếp cận với thuốc sớm” - TS Lã Thị Lan nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế cho rằng, việc Hà Nội ghi nhận các chùm ca bệnh trong cộng đồng những ngày qua là vấn đề đã nằm trong dự báo từ trước vì Hà Nội là Thủ đô, địa bàn phức tạp, dân số đông. Thời gian qua, phần lớn các ổ dịch là do người đi từ vùng dịch về nhưng dịch ở Hà Nội vẫn đang được kiểm soát tốt, nên các hoạt động không cần thiết phải siết chặt hơn. Trong lúc nước ta thực hiện cuộc sống bình thường mới, đã nới lỏng các hoạt động nhưng các hoạt động đều phải thực hiện có điều kiện. Cụ thể như dựa trên giải quyết vấn đề về số người tham gia, vấn đề thông thoáng khí, hạn chế đông người, khử khuẩn, đặc biệt là khai báo y tế. Khi có dịch, các địa phương cần phát hiện sớm, đẩy nhanh tốc độ truy vết, phong tỏa hẹp nhất có thể để không ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

“Nhiều người tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng vẫn mắc Covid-19 thời gian qua cho thấy, vaccine chỉ giúp hạn chế các biến chứng nhưng vẫn có khả năng làm lây nhiễm virus. Vì vậy, người dân cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế để bảo vệ những đối tượng chưa được tiêm chủng, trong đó có một số người mắc bệnh nền nặng, trẻ em và người mới được tiêm phòng 1 mũi” - PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo.
Hiện đã có sự chủ quan của một bộ phận người dân không thực hiện tốt "5K" (đặc biệt người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine), hầu hết hoạt động kinh tế - xã hội trở về trạng thái bình thường mới... Cùng với việc đẩy mạnh công tác truy vết, xét nghiệm để khoanh vùng, cách ly nhanh nhất các chùm ca bệnh, ổ dịch, Hà Nội liên tục phát đi khuyến cáo quan trọng về ý thức của mỗi người dân trong việc tuân thủ nguyên tắc 5K.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn