Người đàn ông bị tàu hỏa cán tử vong khi nằm trên đường ray

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù nhân viên tàu hỏa đã kéo còi báo hiệu liên tục nhưng người đàn ông vẫn nằm im trên đường ray.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Thiên Vương)
Sự việc trên vừa xảy ra vào lúc 0 giờ 46 hôm nay (14/6) tại tỉnh Quảng Nam. Thông tin ban đầu từ nhà chức trách đường sắt cho biết, vào thời điểm trên, tàu hỏa mang số hiệu SE6 đang trên đường di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc.
Khi đi đến Km859+047 thuộc tuyến đường sắt Thống Nhất, nằm trên địa bàn thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thì phát hiện 1 người đàn ông nằm trên đường ray tàu hỏa.
Ngay lập tức, lái tàu đã kéo còi báo hiệu liên tục nhưng người đàn ông này vẫn nằm im không chịu di chuyển. Tình huống diễn ra quá bất ngờ, tàu không kịp phanh lại nên đã cán qua khiến người đàn ông này tử vong tại chỗ.
Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên đường sắt đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh nhân thân nạn nhân. Danh tính nạn nhân sau đó được làm rõ là Hồ Tấn An (SN 1980, trú tại thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Trước đó, vào tối 13/6, cũng trên tuyến đường sắt Thống Nhất, đoạn qua địa phận khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người tử vong.
Nạn nhân là bà Vũ Thị Tâm (SN 1953, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được xác định tử vong do đi qua đường tàu nhưng thiếu quan sát, khiến tàu SE5 lưu thông hướng Hà Nội đi Sài Gòn đâm phải và kéo lê 100m.
Hiện nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt trên đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.