Nguồn cung khẩu trang y tế dồi dào

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một thời gian ngắn sốt giá do dịch Covid-19 tái bùng phát, khoảng một tháng nay, thị trường khẩu trang y tế đã bình ổn trở lại, nguồn hàng cũng dồi dào hơn.

Qua khảo sát trên thị trường, các nhà thuốc, các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội… khẩu trang y tế vẫn được rao bán khá rầm rộ. Tuy nhiên, tình hình mua bán khẩu trang không còn sôi động như thời điểm cuối tháng 7.
Nếu như thời điểm cuối tháng 7/2020, sau khi thông tin dịch Covid-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng, mặt hàng khẩu trang trên thị trường đã nhanh chóng tăng giá và sốt hàng. Có thời điểm giá bán lẻ lên đến 150.000 -200.000 đồng/hộp loại 50 chiếc.
Thì thời điểm này giá khẩu trang y tế 4 lớp giảm xuống chỉ còn từ 40.000 – 60.000 đồng/hộp loại 50 chiếc. Mức giá này tương đương với thời điểm trước khi bùng nổ dịch Covid-19.
Chị Nguyễn Thị Bình, một người bán khẩu trang online chia sẻ: Hiện nay việc nhập khẩu trang rất dễ dàng, chỉ cần gọi điện là có người chở tới tận nơi, số lượng không hạn chế. “Trước đó, vì nghĩ giá khẩu trang sẽ ngày càng sốt như thời gian trước nên tôi gom vốn nhập 30 thùng khẩu trang y tế về bán, nhưng không ngờ giá mặt hàng này xuống dốc quá nhanh khiến tôi phải bán lỗ mất gần 1 triệu đồng/thùng” – chị Hồng chia sẻ.
Theo chị Hồng, giá khẩu trang giảm một phần do nhu cầu của người dân không bị đẩy lên cao như thời điểm giãn cách xã hội. Mặt khác, các công ty, DN cũng đẩy mạnh mở rộng sản xuất mặt hàng này, nên nguồn cung cũng dồi dào hơn.
Chị Nguyễn Hạnh Nguyên, ở La Khê (Hà Đông) cho hay: “Khẩu trang y tế trên thị trường không còn đắt và khan hiếm nữa. Chỉ cần ra hiệu thuốc hoặc đặt trên mạng là mua được hàng. Vì thế tôi cũng không còn nóng ruột đi tìm mua khẩu trang y tế về dự trữ. Thay vào đó, tôi mua khẩu trang vải về cho cả gia đình dùng, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường”.
Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) Nguyễn Kỳ Minh khẳng định: Qua khảo sát và ghi nhận tình hình kinh doanh các mặt hàng, nước rửa tay trên cả nước, chúng tôi khẳng định nguồn cung các mặt hàng này dồi dào, đủ cung cấp cho người dân.
Cục Quản lý thị trường cũng khuyến cáo, với các cơ sở kinh doanh cần thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết giá, bán hàng đúng giá niêm yết, kinh doanh hàng hóa có đầy đủ chứng từ nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm chất lượng, không găm hàng, đầu cơ tích trữ. Đối với người tiêu dùng, không nên mua hàng tích trữ để tránh sốt giá ảo, đồng thời mua ở những cơ sở uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.