Nguyên nhân cháy gần 11ha rừng ở Quảng Trị

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi người dân vào thắp hương, đốt vàng mã viếng mộ ở khu vực bìa rừng đã bất cẩn gây cháy lớn. Hỏa hoạn khiến gần 5ha rừng tràm phòng hộ và khoảng 6ha thực bì ở đây đã bị lửa thiêu đốt.

 Các lực lượng chức năng chữa cháy rừng.
Ngày 20/7, ông Phan Quang Giải, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị thông tin, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, trên địa bàn xã Triệu Sơn, Triệu Phong xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng.
Ngay sau khi xảy ra cháy, lãnh đạo huyện Triệu Phong đã kịp thời huy động 30 dân quân tự vệ, hơn 100 người dân và cán bộ, công an xã Triệu Sơn, tập trung dập lửa.
Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, khu vực rừng bị cháy có nhiều cỏ khô nên đám cháy lan rất nhanh, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, các lực lượng mới khống chế được ngọn lửa.
Qua kiểm tra ban đầu có gần 5ha rừng tràm phòng hộ và khoảng 6ha thực bì ở đây đã bị ngọn lửa thiêu đốt, thiệt hại hoàn toàn.
Về nguyên nhân, bước đầu lực lượng chức năng xác định do người dân vào thắp hương, đốt vàng mã viếng mộ ở khu vực bìa rừng này và gây ra vụ cháy kể trên.
Vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần