Nhà đầu tư thất vọng vì lạm phát tăng sốc, chứng khoán Mỹ dứt mạch 5 tuần leo dốc liên tiếp

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù phục hồi phiên ngày 12/11, chứng khoán Mỹ vẫn chứng kiến tuần giảm đầu tiên sau 5 tuần tăng liên tiếp, khi giới đầu tư thất vọng với dữ liệu lạm phát.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall lấy lại sắc xanh trong phiên ngày thứ Sáu, song vẫn ghi nhận tuần đi xuống đầu tiên trong 6 tuần gần đây.
 Chứng khoán Mỹ đứt mạch tăng 5 tuần liên tiếp. Ảnh: AP
Chốt phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones tăng 179,08 điểm, tương đương 0,5%, lên mức 36.100,31 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,7% lên 4.682,85 điểm, còn Nasdaq Composite cũng tăng 1% lên mức 15.860,96 điểm. Tuy nhiên, các chỉ số chính đóng cửa tuần qua với sắc đỏ sau khi báo cáo cho thấy lạm phát tăng cao nhất trong hơn trong hơn 30 năm. Tính chung trong tuần, Dow Jones sụt 0,6%, S&P 500 hạ 0,3% và Nasdaq Composite mất 0,7%.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 công bố hôm 10/11 cho thấy lạm phát ở tốc độ cao nhất kể từ năm 1990. Chỉ số CPI tăng kỷ lục đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc đi lên và khiến cho các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất như nhóm công nghệ đồng loạt lao dốc. 
Bà Victoria Fernandez, Giám đốc Chiến lược thị trường tại công ty Crossmark Global Investments nhận xét: “Diễn biến trên thị trường Phố Wall phiên ngày 12/11 là sự hồi phục từ đợt giảm trước đó trong tuần. Dường như những lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng đã lên đến đỉnh điểm. Trong tuần tới, chúng ta sẽ có thêm thông tin về vấn đề này khi các đại gia bán lẻ Walmart và Target công bố kết quả kinh doanh".
Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu của Johnson & Johnson tăng 1,2% sau khi Wall Street Journal đưa tin hãng này tách thành hai công ty. Johnson & Johnson được cho là đã tách ngành hàng chăm sóc sức khỏe tiêu dùng thành một công ty riêng biệt.
Cổ phiếu công nghệ có vốn hóa lớn giữ vai trò trụ đỡ cho thị trường trong phiên cuối tuần. Meta (công ty mẹ của Facebook) nhảy vọt 4%, Apple, Microsoft và Amazon đều tăng hơn 1%.
Về dữ liệu kinh tế, báo cáo công bố ngày 12/11 cho thấy những lo ngại về lạm phát vẫn đang dai dẳng và cung cấp thêm thông tin về thị trường lao động. Cụ thể, chỉ số niềm tin người tiêu dùng đầu tháng 11 do Đại học Michigan tổng hợp chạm mức thấp nhất trong một thập kỷ gần đây. Nhiều người tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm phát  tăng cao.
Trong khi đó, theo báo cáo mới của Bộ Lao động Mỹ, số người nghỉ việc trong tháng 9 lên tới 4,43 triệu, tương đương 3% lực lượng lao động. Cả hai con số này đều là mức cao nhất từ khi bắt đầu thống kê đến nay. Báo cáo cũng cho biết số người nghỉ việc lên cao kỷ lục trong khi doanh nghiệp Mỹ vẫn đang cần tuyển thêm 10,44 triệu lao động. 
“Con số nghỉ việc tiếp tục tăng cao, điều này chứng tỏ rằng mọi người vẫn tự tin rằng họ có thể tìm được công việc được trả lương cao hơn”, chuyên gia Victoria Fernandez cho hay.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ suy giảm trong tuần vừa qua, nhưng vẫn duy trì quanh mức đỉnh lịch sử, trong đó S&P 500 hiện cao hơn 24% so với ngày đầu năm 2021./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần