Nhen nhóm hy vọng mới về lãi suất, chứng khoán Mỹ lại phá kỷ lục

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng lập kỷ lục mới trong phiên ngày 5/7 sau khi báo cáo việc làm mới nhất đã châm ngòi cho kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nền kinh tế Mỹ đã có thêm 206.000 việc làm trong tháng 6, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,1%. Ảnh: Getty
Nền kinh tế Mỹ đã có thêm 206.000 việc làm trong tháng 6, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,1%. Ảnh: Getty

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 0,54%, đạt 5.567,19 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite leo dốc 0,9%, đạt 18.352,67 điểm. Cả hai chỉ số này cũng đạt kỷ lục nội phiên và mức điểm đóng cửa cao chưa từng có. Đây là lần thứ 34 trong năm nay S&P 500 phá kỷ lục.

Chỉ số Dow Jones cũng cộng 67,87 điểm, tương đương tăng 0,17%, chốt ở mức 39.357,87 điểm.

Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 16,7%. Ngoài ra, chỉ số này cũng ghi nhận tuần tích cực thứ 4 trong 5 tuần gần đây, trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược rằng dữ liệu kinh tế yếu hơn sẽ thúc đẩy Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Chung xu hướng, Nasdaq Composite cũng tăng 22,3%. 

Một số liệu quan trọng về thị trường lao động được công bố trong ngày 5/7 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã có thêm 206.000 việc làm trong tháng 6, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,1%. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ duy trì ở mức 4%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau báo cáo việc làm do tỷ lệ thất nghiệp tăng, thúc đẩy khả năng Fed hạ lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 77% Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 64% cách đây 1 tuần.

Giám đốc chiến lược toàn cầu Seema Shah tại Principal Asset Management, đánh giá: “Một mặt, việc điều chỉnh giảm số liệu việc làm của tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 đi lên làm tăng khả năng Fed đảo chiều chính sách tiền tệ thắt chặt vào tháng 9. Thị trường trái phiếu đang ăn mừng trước tin tức này”. 

“Tuy nhiên, báo cáo việc làm mới nhất cũng làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế Mỹ. Một loạt dữ liệu kinh tế đều chỉ ra sự suy yếu và báo cáo hôm nay sẽ bổ sung thêm vào bức tranh đó” - chuyên gia Shah cảnh báo. 

Theo chiến lược gia trưởng David Kelly của JPMorgan Asset Management, Fed dường như sẵn sàng cắt giảm lãi suất 2 lần vào năm 2024, do dữ liệu phản ánh nền kinh tế đang dần chậm lại.

Ông Kelly dự đoán Fed ương sẽ bắt đầu hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9 và một đợt khác có thể xảy ra vào tháng 12. Vị chuyên gia này cho rằng điều đó là khả thi, vì nền kinh tế đang hạ nhiệt. Ông Kelly chỉ vào báo cáo việc làm mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên tới 4,1%, mức cao nhất trong gần 3 năm.

Tuy nhiên, chiến lược gia trưởng của JPMorgan Asset Management lưu ý các nhà đầu tư lạc quan phải thận trọng, vì giá cổ phiếu đang ở mức cao ngất ngưởng và có khả năng bị điều chỉnh lớn. Ông chỉ ra rằng thị trường đang nóng rẫy, với chỉ số S&P 500 liên tục phá đỉnh trong năm nay.

Trong phiên ngày thứ Sáu (5/7), cổ phiếu Tesla tiếp tục leo dốc 2%, đạt mức tăng 27% kể từ đầu năm. Cổ phiếu Apple cũng cộng 2% và đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Nvidia trượt gần 2% sau khi “ông lớn” bán dẫn bị New Street Research hạ triển vọng xuống “trung lập”. Tuy nhiên trong tuần này, cổ phiếu Nvidia vẫn tăng khoảng 1,9%. 

Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều kết thúc tuần trong sắc xanh. Chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng 3,5%, trong khi S&P 500 tiến thêm gần 2%, còn Dow Jones cộng gần 0,7%. Trong tuần này, thị trường Phố Wall đã đóng cửa trong phiên giao dịch ngày 4/7 để kỷ niệm Quốc khánh Mỹ.