Nhiều đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ người dân huyện Chương Mỹ bị úng ngập

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày 6/8, tiếp tục có nhiều đơn vị, quận, huyện, DN đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, ủng hộ người dân vùng úng ngập huyện Chương Mỹ.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP Hà Nội Vũ Kiên Trung ủng hộ nhân dân huyện Chương Mỹ.
Theo đó, đoàn công tác của thị xã Sơn Tây do Bí thư Thị ủy Nguyễn Quang Sơn làm trưởng đoàn đã hỗ trợ người dân vùng úng ngập huyện Chương Mỹ 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả úng ngập, sớm ổn định đời sống… Cụm Thi đua số 6 (gồm 5 huyện: Ứng Hòa, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín) ủng hộ 250 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ hỗ trợ 14,7 triệu đồng.
Đoàn công tác của Công ty Công viên cây xanh TP Hà Nội do Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vũ Kiên Trung làm trưởng đoàn hỗ trợ huyện Chương Mỹ 300 thùng mì tôm. Cũng trong ngày 6/8, Công ty Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình do Giám đốc Bùi Văn Thế làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ người dân huyện Chương Mỹ 50 triệu đồng.
Đoàn công tác của thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) hỗ trợ người dân vùng ngập úng huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Công ty Global Unity Technology (GUT) của Hàn Quốc Lee In Ho đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ huyện Chương Mỹ 200kg thịt lợn đen ăn liền nhập khẩu từ Hàn Quốc (trị giá khoảng 120 triệu đồng) và 24,7 triệu đồng tiền mặt…
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi Gia Công (Tập đoàn DaBaCo), đứng chân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến khảo sát tình hình úng ngập của nhân dân huyện Chương Mỹ. Dự kiến trong ngày 7/8, Công ty sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân vùng úng ngập huyện Chương Mỹ các sản phẩm của công ty, gồm hàng xúc xích tiệt trùng ăn liền và trứng gà tiệt trùng…
Trước đó, ngày 5/8, lãnh đạo huyện Đan Phượng và Thạch Thất đã thăm, động viên và tặng 400 triệu đồng cho người dân các xã bị ngập úng huyện Chương Mỹ, mỗi huyện tặng 200 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần