Nhiều học sinh ở Bắc Kạn có biểu hiện lạ, bất thường về sức khỏe

Nhật Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/12, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa cho biết, trước tình trạng nhiều học sinh (HS) tiểu học tại tỉnh Bắc Kạn bỗng dưng có những biểu hiện lạ, bất thường về sức khỏe, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc BV Nhi T.Ư cử chuyên gia về hỗ trợ.

Trước đó, nhiều HS của điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) thường xuyên có biểu hiện ngất, nhiều em tự nhiên chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng lên đồi, tính tình hung dữ, mắt đỏ... Hiện tượng này diễn ra nhanh từ 3 đến 5 phút, có một số trường hợp kéo dài đến 20 phút và lặp lại nhiều ngày. Sau khi tỉnh dậy, phần lớn các em đều không nhớ gì, nhiều em có sức khỏe yếu, sau khi ngất dậy không thể đi lại được.

Trong chiều qua (14/12), PGS. TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, Bệnh viện sẽ cử đoàn bác sĩ chuyên khoa đi lên Bắc Kạn tổ chức khám bệnh tình nguyện cho tất cả HS tại điểm trường này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần