Nhiều huyện ngoại thành Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/TTg của Thủ tướng

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, ngoài các quận nội thành, các huyện ngoại thành trên địa bàn Hà Nội cũng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại một số huyện ngoại thành trên địa bàn TP ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa) thường ngày là địa điểm chuyên kinh doanh vịt nướng, nhưng hôm nay (28/3) tất cả các cửa hàng đều tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19
Các cửa hàng kinh doanh sản phẩm không thiết thực đều đóng cửa từ ngày 28/3.
Mặc dù có doanh thu hàng chục triệu mỗi ngày, nhưng các cửa hàng kinh doanh vịt nướng ở Vân Đình đều tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19
Tại thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) cũng trong tình trạng vắng vẻ hơn thường ngày, người dân đều chấp hành đeo khẩu trang khi ra ngoài.
Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu ở Mỹ Đức đều thực hiện đóng cửa tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19
Ghi nhận tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất cho thấy, các nhà hàng đều thực hiện đóng cửa tạm thời
Một nhà hàng tại Thạch Thất ngừng kinh doanh.
Các cửa hàng kinh doanh tại xã Hồng Dương, Thanh Oai việc tạm thời đóng cửa.
Tại huyện Quốc Oai, các cửa hàng kinh doanh cũng đồng loạt treo biển đóng cửa tạm thời đến 15/4.
 Trong khi đó, tại các chợ dân sinh trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng yêu cầu người dân và tiểu thương đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào chợ
UBND thị trấn Quốc Oai yêu cầu người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào giao dịch

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần