Quận Bắc Từ Liêm:

Nhiều tấm gương, cách làm hay, sáng tạo trong mô hình Dân vận khéo

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2022, quận Bắc Từ Liêm đã đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, tiếp tục duy trì, phát triển bền vững và nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” đang triển khai có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng mô hình mới.

Chiều 20/12, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai công tác dân vận, hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ quận, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận, công tác dân vận chính quyền và ký kết kế hoạch thực hiện giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND quận, Công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận, Trung tâm y tế (TTYT) quận năm 2023.

Trong năm 2022, công tác dân vận của quận Bắc Từ Liêm đã tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân. Đổi mới, nội dung, tăng cường công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận.

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023.
Lễ ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023.

Năm 2022, Quận ủy đã chỉ đạo triển khai hiệu quả 7 nội dung của công tác dân vận: xây dựng và củng cố lực lượng làm công tác dân vận; nắm tình hình Nhân dân; vận động Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; dân tộc, tôn giáo, người nước ngoài; kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể.

Năm qua, quận đã đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về “Dân vận khéo”. Tiếp tục duy trì, phát triển bền vững và nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” đang triển khai có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng mô hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, giới thiệu, tuyên truyền tạo sự lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”.
2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”.

Nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo đã xuất hiện như vận động tuyên truyền Nhân dân tích cực xã hội hóa cải tạo, chỉnh trang đài tưởng niệm Liệt sỹ. Nâng cấp cải tạo mặt ngõ, thay mới cột điện và hệ thống cáp điện lưới; công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường; lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trong TDP; lắp đặt trang thiết bị tại điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em...

Điển hình có những mô hình mới gắn với thực tế và cuộc sống của Nhân dân như: mô hình vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện phòng cháy chữa cháy, thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế viếng vòng hoa trong đám tang. Vận động, tuyên truyền mở lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ TDP năm 2022…

Trong năm 2022 toàn quận đã có 78 tập thể, 27 cá nhân đăng ký và được công nhận là mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Bên cạnh đó, năm 2022, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, tiến bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quận trong tình hình mới. Dân chủ trong các kỳ họp và tiếp xúc cử tri được phát huy tích cực. Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả quan trọng.

Khen thưởng thành tích công tác dân vận chính quyền cho 13 tập thể.
Khen thưởng thành tích công tác dân vận chính quyền cho 13 tập thể.

Đặc biệt, trong năm tổ chức thành công Lễ phát động toàn dân tham gia lắp đặt "camera an ninh”. Đến nay, kể từ ngày phát động triển khai mô hình đã nhận được sự hưởng ứng của toàn dân với trên 1.000 mắt camera đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xã hội hóa lắp đặt camera của các tổ dân phố đã được Quận công nhận và khen thưởng.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023. Tại hội nghị, 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. Quận đã khen thưởng thành tích trong công tác dân vận cho 11 tập thể; khen thưởng thành tích trong công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cho 15 tập thể; khen thưởng thành tích công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho 9 tập thể; khen thưởng thành tích công tác dân vận chính quyền cho 13 tập thể.