Nhiều thí sinh cười tươi bước ra phía cổng trường thi vì đề Tiếng Anh dễ

Trần Thảo-Trần Oanh-Quang Tấn-Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhiều thí sinh vừa dự thi môn Ngoại ngữ vào lớp 10 tại các điểm trường thi tại Hà Nội phấn khởi cho biết đề thi vừa sức, không đánh đố, dự tính đạt được 8 – 9 điểm.

Chiều 17/7, hơn 88.500 thí sinh đã làm bài thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan trong thời gian 60 phút.

Mỗi thí sinh có một mã đề thi Ngoại ngữ riêng. Đề thi có gồm 4 trang, tổng số 40 câu hỏi.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại các điểm thi, nhiều thí sinh có học lực trung bình khá cho biết thời gian 60 phút vừa đủ đề làm bài. Với những thí sinh học giỏi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài thừa tới 15 – 30 phút. 
 Thí sinh tại điểm thi trường THPT Xuân Đỉnh. Ảnh: Trần Thảo
“Em làm mã đề 17, đề khá dễ, không có câu nào bất ngờ. Trong số 40 câu hỏi, không có câu nào làm khó chúng em. Vì thế, em làm và khoanh đáp án chỉ trong vòng 30 phút. Với số câu hỏi đã làm được, em tính toán được khoảng 9 điểm” – Lê Ngọc Anh – Học sinh trường THCS Đông Ngạc, dự thi tại điểm trường THPT Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm cho hay).
Với nụ cười tươi vì làm được bài Tiếng Anh, em Hoàng Minh Phương – Học sinh trường THCS Cổ Nhuế chia sẻ: “Em thấy mã đề 07 các câu hỏi rất cơ bản, ít câu khó. Các câu hỏi trong đề thi đều là những chủ đề em đã được học. Em dự tính được 8 điểm với bài thi môn Tiếng Anh” .
Trong khi ấy, em Quỳnh Chi đến từ trường THCS Xuân Đỉnh tự tin khẳng định sẽ được 10 điểm bởi: “Em cảm thấy đề dễ hơn được ôn tập rất nhiều”.
Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), nhiều thí sinh cũng rất phấn khởi sau khi thực hiện bài thi Tiếng Anh, bởi đề dễ, không lắt léo, đúng với nội dung đã được các thầy cô giáo cho ôn tập cùng dạng bài. “Bài đọc dễ ăn điểm nhất. Em chỉ khoanh bừa có 2 câu. Em tính toán sẽ được từ 7 – 8 điểm. Ngày mai, buổi thi môn Toán, em phấn đấu làm được 8 – 9 điểm để đỗ vào ngôi trường mà em hằng mong ước” – Bùi Khánh Vy đến từ trường THCS Ba Đình cho hay.
Là thí sinh đầu tiên ra khỏi cổng điểm trường thi THPT Chu Văn An, em Lê Minh Châu đến từ trường Vinschoool nhìn nhận: “Đề thi Tiếng Anh năm nay khá dễ với học sinh chuyên ngoại ngữ. Em tự tin đạt 9,5 điểm”.
Tại nhiều điểm thi khác, các thí sinh đều đánh giá đề thi Tiếng Anh dễ, làm được khoảng 85 – 90% câu hỏi. Đề thi ra trong chương trình THCS đã giảm tải, có mức độ phân loại nhưng không cao.
Với các mã đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10, nhiều em thí sinh dự tính sẽ được trên 7 điểm. Thậm chí có không ít em tự tin khẳng định sẽ đạt từ 8 – 9 điểm với bài làm môn thi Tiếng Anh./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần