Nhiều thí sinh quận Bắc Từ Liêm dự đoán được điểm cao môn Văn và Tiếng Anh

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 12/6, 2.822 thí sinh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành hai môn Ngữ Văn, Ngoại ngữ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022. Nhiều thí sinh dự đoán được điểm cao môn Văn và Tiếng Anh

 Thí sinh Ngô Thị Mai Hương là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều thí sinh cảm nhận đề môn Ngữ Văn năm nay khá  hay, không khó, vừa sức. Còn môn Ngoại ngữ khá dễ, nhiều thí sinh hoàn thành môn thi trước 15 phút so với giờ quy định. Nhiều em dự đoán mình được từ 8 điểm trở lên ở môn Ngoại ngữ.
 Nhiều phụ huynh phấn khởi khi con làm được bài thi.
Là thí sinh  ra đầu tiên tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, em Ngô Thị Mai Hương phấn khởi cho biết: “Hai môn thi đầu tiên em đều làm được. Em thấy đề thi năm nay thú vị, nhất là câu nghị luận xã hội của môn Ngữ Văn. Còn môn Ngoại ngữ em thấy dễ, em đoán mình được khoảng 8,5 điểm”.
 Niềm vui của phụ huynh và thí sinh khi kết thúc 2 môn thi đầu tiên 
Cũng tại điểm thi này, thí sinh Nguyễn Quang Long (trường THCS quận Nam Từ Liêm) tự tin chia sẻ: “Đề thi năm nay em thấy hài lòng. Môn Tiếng Anh đề dễ, em làm thừa thời gian 15 phút, em tin mình được 9,5 – 10 điểm. Còn môn Văn em được khoảng 7-8 điểm”.
 Ngày mai, các thí sinh tiếp tục bước vào thi 2 môn Toán và Lịch sử.
Nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng khi biết được đề thi môn Văn năm nay khá khó. “Khi bạn tôi điện cho tôi thông tin về đề thi Văn, chân tay run cầm cập, mồ hôi vã ra vì tôi nghĩ rằng, đề thi này với sức học bình thường của con mình, không biết con có làm được hay không. Nhưng đúng là tôi lo lắng hơi quá, khi gặp con ra khỏi cổng trường, nhìn thấy nụ cười của con tôi mới thở phào nhẹ nhõm” – chị Nguyễn Thị Hà (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm)
Còn chị Lê Thanh An (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) cho rằng: “Đề Văn năm nay hay thật. Con tôi học ở trường THCS Phú Diễn đã được các thầy cô ôn cho các dạng bài như trong đề. Nên tôi yên tâm khi đọc đề vì tin con mình sẽ làm tốt”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần