Nhức nhối “hung thần” đường phố

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Những chiếc xe thô sơ, xe ba bánh tự chế chở hàng quá khổ, quá tải, “ngông nghênh” trên đường phố Hà Nội lâu nay vẫn được ví như những “hung thần” đường phố, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Nhiều người còn chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Tân Mai (quận Hoàng Mai) ngày 23/9 do xe thô sơ chở tôn đã cướp đi sinh mạng của một bé trai 10 tuổi, thì chiều 25/9,trên QL6 gần cầu Mai Lĩnh, quận Hà Đông  cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự mà nạn nhân là một phụ nữ 66 tuổi.
Vụ việc lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp về tình trạng lộng hành của những “hung thần ngoại cỡ”, gây mất trật tự, ATGT trên khắp các ngả đường Hà Nội dù trước đó đã có những quy định cấm loại xe này. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, tình trạng xe đạp, xích lô, xe ba bánh, xe máy kéo xe bò chở hàng quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên xuất hiện mọi khung giờ, trên mọi đường phố bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính. Trước tiên là do tập quán sử dụng phương tiện, vận chuyển hàng hóa theo kiểu “tận dụng, tiết kiệm” của nhiều người lao động thiếu ý thức, vì lợi ích riêng mà bất chấp những hệ lụy gây ra cho cộng đồng. Nguyên nhân thứ hai là sự thiếu quyết liệt của lực lượng chuyên trách kiểm tra, kiểm soát vi phạm giao thông. Một chuyên gia tâm lý học xã hội cho rằng: “Thậm chí, còn có cả sự ngại ngần, e dè trong tâm lý của các lực lượng chức năng, không muốn xử phạt nhóm người lao động vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải bằng xe thô sơ”. Ngại ngần vì cảm thông với sự vất vả của họ mà cho qua? Hay e dè trước một bộ phận người vi phạm thường tự xưng là thương binh…, nhân danh màu áo lính để “chầy bửa” với pháp luật?
Mỗi người dân Hà Nội, khi tham gia giao thông hầu như đều đã có lần bị “hung thần ngoại cỡ” chắn lối, “đè đầu” hay va quệt phải. Hiện tượng ùn tắc cục bộ, tai nạn giao thông do xe thô sơ chở hàng cồng kềnh gây ra đâu phải ít. Dư luận xã hội đang nhức nhối với câu hỏi: Sẽ còn bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm như đã xảy ra trên đường Tân Mai ngày 23/9 vừa qua? Đến bao giờ những “hung thần ngoại cỡ” mới thôi tác quái, gây cản trở, mất trật tự, ATGT trên đường phố Hà Nội? Đã đến lúc các lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt, cấm triệt để loại xe này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để người dân được yên tâm, an toàn mỗi khi tham gia giao thông, không lo đụng phải “hung thần ngoại cỡ”.