Ồn ào loạt con đại gia trong vụ khủng bố tại Sri Lanka

Hương Thảo (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi 3 người con của một tỷ phú Đan Mạch là nạn nhân thiệt mạng thì 2 đứa con của một ông trùm kinh doanh bản địa bị xác định là nghi phạm.

Theo CNN, 3 người con của ông chủ sở hữu công ty quần áo Bestseller, đồng thời là cổ đông lớn nhất của hãng bán lẻ thời trang Asos của Anh, Anders Holch Povlsen, được cho là đã thiệt mạng trong thảm kịch tại Sri Lanka hôm 21/4.
Tỷ phú bán lẻ Anders Holch Povlsen. 
Jesper Stubkier, quản lý truyền thông của Bestseller, chỉ đưa ra thông báo trong khi từ chối bình luận thêm với lý do tôn trọng sự riêng tư của gia đình. Theo truyền thông Đan Mạch, Holch Povlsen và vợ, Anne, có 4 người con.
Cũng theo CNN, trong số những kẻ đánh bom tự sát liên quan đến vụ tấn công đúng dịp lễ Phục sinh ở Sri Lanka, có 2 người là thành viên của một gia đình nổi tiếng và giàu có ở thủ đô Colombo,
Hai anh em, Imsath Ahmed Ibrahim và Ilham Ahmed Ibrahim, nằm trong nhóm những kẻ cực đoan đã tự nổ tung trong các cuộc tấn công. Đáng nói, cha của họ, Mohamed Ibrahim, là người sáng lập của công ty Xuất khẩu Ishana có trụ sở tại Colombo, với lời giới thiệu trên trang web của mình là "nhà xuất khẩu gia vị lớn nhất từ ​​Sri Lanka kể từ năm 2006".
Mohamed Ibrahim được cho cũng nằm trong số hàng chục người bị giam giữ sau vụ khủng bố khiến 359 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, trong khi các nhà chức trách chưa công bố bất kỳ cáo buộc đối với ông này.
Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene lưu ý với báo giới trong cuộc họp hôm 24/4 về "yếu tố đnág lo ngại", khi những kẻ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công được giáo dục tốt, xuất thân từ các gia đình trung lưu và độc lập về tài chính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần