Ông Biden đề cập khả năng điều tra tỷ phú Elon Musk sau vụ mua Twitter

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Joe Biden trong một cuộc họp báo hôm 9/11 cho biết, cần xem xét liệu việc tỷ phú Elon Musk tiếp quản Twitter có phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ hay không.

Tỷ phú Elon Musk trong một chương trình hội thảo. Ảnh: Business Wire
Tỷ phú Elon Musk trong một chương trình hội thảo. Ảnh: Business Wire

Cụ thể, khi Tổng thống Biden thảo luận về kết quả bầu cử giữa kỳ, phóng viên Bloomberg đã đặt câu hỏi về việc liệu tỷ phú Musk là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ” hay không và liệu chính phủ liên bang có nên “điều tra việc mua lại Twitter chung của ông ấy cùng các chính phủ nước ngoài, trong đó có Ả Rập Xê Út”.

Trả lời việc này, ông Biden khẳng định sự hợp tác của Elon Musk và mối quan hệ kỹ thuật với các quốc gia khác "rất đáng được quan tâm". "Việc ông ta (Musk) có hành vi nào không phù hợp cũng đáng để xem xét," ông chủ Nhà Trắng khẳng định. 

Các quan chức Mỹ đang tìm kiếm điều tra về thỏa thuận Twitter của tỷ phú này. 

Trước đó, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX đã mua lại nền tảng truyền thông xã hội với giá 44 tỷ USD, chính thức tiếp quản vào ngày 27/10, ngay sau đó là "làn sóng" sa thải hàng nghìn nhân viên.

Bloomberg đã báo cáo rằng việc tiếp quản Twitter của ông Musk được tài trợ một phần bởi quỹ chính phủ của Ả Rập Xê Út và Qatar. 

Trong thời gian ngắn, các nhà hoạt động đã gây áp lực buộc nhiều nhà quảng cáo tẩy chay Twitter, trong khi hàng chục nhà báo và thành viên Đảng Dân chủ nổi tiếng tuyên bố họ sẽ bỏ Twitter để chuyển sang các nền tảng khác. Trước khi diễn ra giữa nhiệm kỳ, ông Musk tán thành việc đảng Cộng hòa tiếp quản Quốc hội, lập luận rằng "quyền lực được chia sẻ hạn chế sự thái quá tồi tệ nhất của lưỡng đảng."

Trước nhận xét của ông Biden, tỷ phú Musk khẳng định, Twitter còn chứng kiến "rất nhiều điều ngu ngốc" trong những tháng tới để xem điều gì hiệu quả và điều gì không.

Ông đã tạo trưng cầu ý kiến ​​phản hồi trên “đường dây nóng khiếu nại”, nhận được hơn 75.000 lượt và tổ chức một phiên hỏi-đáp kéo dài một giờ về “quảng cáo và tương lai”, thu hút hơn một triệu người nghe.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần