Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Ngày 3/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc. Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X và Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 23/8/1961, quê quán An Lạc, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ hành chính công; trình độ chính trị: Cử nhân. Quá trình công tác, đồng chí đã trải qua các chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước. Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2010 - 2015, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Phước khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI với 350 đại biểu đại diện cho 36.797 đảng viên của 21 Đảng bộ trực thuộc. Trong đó, có 49 đại biểu đương nhiên, 301 đại biểu do đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu. Có 79 nữ (tỷ lệ 22,57%), 271 nam (tỷ lệ 77,43%) và 24 đại biểu dân tộc thiểu số.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần