Ông Putin nói Trung Quốc đang tự tin tiến lên

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung điện chúc mừng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Ông Putin nói Trung Quốc đang tự tin tiến lên - Ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TASS. 

Tổng thống Nga nói thêm: “Dưới sự lãnh đạo của ngài, Trung Quốc đang tự tin tiến lên trên con đường phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ, củng cố vị thế của mình trên toàn cầu và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng nhất trong các chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu”.

Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định rằng "mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển trên tinh thần đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược".

Tổng thống Putin chúc ông Tập Cận Bình “sức khỏe, an vui và mọi thành công, hạnh phúc”, cũng như “sự thịnh vượng cho người dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Theo một bức điện chúc mừng, Tổng thống Nga dự định hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề diễn đàn Một vành đai, Một con đường ở Trung Quốc.

“Tôi tin tưởng rằng các cuộc đàm phán sắp tới của chúng tôi tại diễn đàn quốc tế Một vành đai, Một con đường sẽ tạo điều kiện mở rộng hơn nữa toàn bộ mối quan hệ mang tính xây dựng Nga-Trung, mang lại lợi ích cho những người dân thân thiện của chúng tôi và đảm bảo an toàn, ổn định ở lục địa Á-Âu và toàn thế giới,” ông nói. 

Ngày 20/9, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Putin bày tỏ vui mừng chấp nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Trung Quốc vào tháng 10 để tham dự diễn đàn Một vành đai, Một con đường.

Ngày 26/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày diễn ra chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga đã được ấn định nhưng chưa công bố.