Ông Putin tiếp tục bảo vệ quyết định phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022 vì nước này đã bị tấn công trước.

Ông Putin phát biểu tại cuộc họp chính phủ ngày 3/11.  Ảnh: Sputnik
Ông Putin phát biểu tại cuộc họp chính phủ ngày 3/11.  Ảnh: Sputnik

RT đưa tin, phát biểu tại cuộc họp chính phủ ngày 3/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nếu được lựa chọn lại, ông vẫn quyết định phát lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác" - Tổng thống Putin trả lời câu hỏi liệu ông có đưa ra quyết định tương tự nếu được lựa chọn lại hay không.

"Vì sao ư? Bởi vì chúng ta đã bị tấn công trước. Đầu tiên, họ tìm cách tấn công Crimea, sau đó đến Donbass và Novorossiya - nơi có cộng đồng người nói tiếng Nga sinh sống. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng lên bảo vệ người dân sống ở đó” - ông Putin nhấn mạnh về chính sách của Kiev đối với Crimea - bán đảo được sáp nhâp vào Nga năm 2014.

Cũng trong bài phát biểu, người đứng đầu Điện Kremlin nói rằng sẽ không có quyết định thống nhất Crimea với Nga vào năm 2014 nếu không có cuộc đảo chính ở Ukraine và công dân Nga tại bán đảo này được đối xử nhân đạo.

Ông nhấn mạnh thêm, suốt 8 năm qua, Nga tìm cách giải quyết tình hình này bằng các biện pháp hòa bình, song đều bị từ chối. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, mặc dù đã ký hiệp định hòa bình Minsk nhưng phía Kiev không thực hiện đúng các cam kết.

"Ukraine đã từ chối thực hiện chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Họ nói không thích thỏa thuận Minsk và sẽ tiếp tục tấn công. Đó là lý do chúng ta buộc phải hành động để chấm dứt điều này” - Tass dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại cuộc họp hôm 3/11.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Putin giải thích lý do phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông nhiều lần đưa ra các lý do như tham vọng của Ukraine gia nhập NATO, mối đe dọa khi NATO mở rộng hiện diện ngày càng gần biên giới Nga.

Ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phải bảo vệ người dân ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 8 năm giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraine.

Trong một bài phát biểu tại lễ duyệt binh vào tháng 5/2022, Tổng thống Putin gọi chiến dịch quân sự đặc biệt là hành động phủ đầu của Nga nhằm vào Ukraine và khẳng định đó là “quyết định đúng đắn duy nhất”.

Sáng sớm ngày 24/2/2022, Tổng thống Putin thông báo trên truyền hình quốc gia về quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng Ukraine. Tổng thống Nga cho biết, chiến dịch này nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" chính quyền Ukraine.

Tuy nhiên, phía Kiev đã bác bỏ những lập luận này của Moscow. Phương Tây cũng đổ lỗi cho Nga về cuộc xung đột hiện nay, đồng thời liên tục cung cấp các gói viện trợ quân sự, tài chính khổng lồ cho Ukraine.

Về phần mình, Nga cảnh báo, việc Mỹ và đồng minh tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine không giúp xoay chuyển cục diện chiến sự, thay vào đó chỉ khiến xung đột có nguy cơ kéo dài và leo thang. Moscow tuyên bố sẽ duy trì chiến dịch quân sự và đạt được tất cả các mục tiêu đề ra.

Cũng trong bài phát biểu hôm 3/11, ông Putin cho rằng các nước phương Tây đang dần dần thay đổi lập trường về cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine, không còn hối thúc Kiev phải đánh bại Nga trên chiến trường. "Họ đang thay đổi lập trường, nói những điều khác trước kia" - ông Putin cho hay.