Pháp xoa dịu ông Trump sau cảnh báo trả đũa thuế kỹ thuật số

Hương Thảo (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm 27/7 cho biết, nước này muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc đánh thuế các đại gia công nghệ tại cuộc họp G7 vào cuối tháng 8 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.
Đây được xem là lời hồi đáp Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông tuyên bố vào 1 ngày trước đó rằng sẽ trả đũa "đáng kể" đối với Pháp về đạo luật được thông qua hồi tháng này về việc đánh thuế các công ty kỹ thuật số ngay cả khi trụ sở của họ ở nơi khác.
Luật này sẽ ảnh hưởng đến những người khổng lồ toàn cầu có trụ sở tại Mỹ như Google, Apple, Facebook và Amazon...
Ông Trump thậm chí còn dành những lời chỉ trích nặng nề hơn với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, dù theo Nhà Trắng, 2 bên đã có cuộc đàm thoại về vấn đề này hôm 26/7. Ông Macron cũng xác nhận đã có cuộc trò chuyện "dài" với Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng cả 2 sẽ "tiếp tục phối hợp cùng nhau theo quan điểm của G7".
Bộ trưởng Le Maire nhấn mạnh rằng, Paris "không mong nhắm mục tiêu cụ thể vào các công ty Mỹ", vì mức thuế 3% sẽ được đánh vào doanh thu từ dịch vụ cho người tiêu dùng Pháp của tất cả các công ty công nghệ lớn nhất thế giới - nghĩa là bao gồm cả Trung Quốc và châu Âu.
Paris từng khẳng định sẽ rút thuế nếu đạt được thỏa thuận quốc tế bởi tất cả các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào cuối năm 2020.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng, Judd Deere lưu ý trước đó, rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số của Pháp đã là đối tượng của một cuộc điều tra tại Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, có khả năng dẫn tới các lệnh trừng phạt kinh tế.