Phát hiện ô tô vận chuyển số lượng lớn ngà voi

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kiểm tra trong cốp xe lực lượng chức năng phát hiện 2 thùng cát tông, bên trong chứa 94 khối hình trụ và 120 chiếc vòng trang sức nghi là ngà voi...

Ngày 14/7/2017, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra mở rộng, xác minh làm rõ lô hàng mỹ nghệ nghi ngà voi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và hoàn tất thủ tục xử lý các đối tượng.
 Số hàng nghi là ngà voi không có nguồn gốc xuất xứ lực lượng cảnh sát phát hiện thu giữ.
Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 12/7, Đội TTKS Giao thông số 1 Phòng CSGT nhận được yêu cầu phối hợp từ Phòng Cảnh sát môi trường về việc bắt giữ đối tượng phạm tội đã triển khai phương án đấu tranh.
Tại km11 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô Camry BKS 30E - 720.76 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn do Hoàng Minh Vũ (SN 1986 trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển. Trên xe có Chu Thị Bích (SN 1969) và Sầm Viết Cương (SN 1968) cùng trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Lực lượng chức năng kiểm tra trong cốp xe phát hiện 2 thùng cát tông, bên trong chứa 94 khối hình trụ có kích thước khác nhau và 120 chiếc vòng trang sức màu trắng đục, có tổng trọng lượng 22,7kg. Các đối tượng khai nhận số hàng trên là ngà voi đang trên đường vận chuyển từ Hà Nội sang Trung Quốc để tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo pháp luật.