Phát huy vai trò công tác mặt trận trong bảo đảm an sinh xã hội

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa XVI để tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trung tâm đại đoàn kết trong hệ thống chính trị, hướng công tác của MTTQ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội một cách thiết thực.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân của quận Đống Đa.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân của quận Đống Đa.

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu được xác định trong từng giai đoạn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, gương sáng, người tốt, việc tốt trong triển khai các phong trào thi đua do Mặt trận phát động. Ngoài ra, quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ. Tích cực chủ động trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, trong năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của quận đã tổ chức 386 buổi tuyên truyền với 34.430 lượt người tham dự. Hoạt động từ thiện được thực hiện với nhiều hình thức. Trong năm 2022 các chùa trong quận đã tặng quà, hỗ trợ các hộ khó khăn, các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và 11 tấn gạo. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận ủng hộ sửa 1 nhà thoát nghèo trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên 380/380 (100%) tổ dân phố đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2022 “Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Việc tang văn minh tiến bộ tại các phường tiếp tục triển khai có hiệu quả, tỷ lệ hỏa táng đạt trên 95%. Năm 2022, có 85.531/92.180 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 93%; 350/380 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa đạt 92.1%.

Trong điều kiện dịch bệnh nhiều khó khăn song Nhân dân quận tích cực hưởng ứng vận động, ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” được 2.980 tỷ đồng (vượt so với năm 2021 và tiếp tục là đơn vị đứng đầu toàn TP trong nhiều năm liền. Năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” quận và phường đã vận động được hơn 2,8 tỷ đồng.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 2 tỷ đồng đạt 236% kế hoạch.

Đồng thời, thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức mua sắm và trao tặng 30 bộ máy tính cho 30 cháu học sinh thuộc hộ cận nghèo và khó khăn đặc biệt với tổng trị giá 255 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp 199 lượt công dân, tiếp nhận 199 đơn (trong đó có 30 vụ khiếu nại, 25 vụ tố cáo và 144 vụ phản ánh, kiến nghị) và chuyển 199  đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết (198/198 đơn đã có văn bản phúc đáp và 1 đơn đang trong thời gian trả lời)…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023, thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện 10 Chương trình công tác Thành uỷ Hà Nội, 07 chương trình công tác Quận ủy Đống Đa.

Nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình Nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và phối hợp tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp hóa…