Phiên giải trình về thu gom, xử lý chất thải, quản lý hồ nước trên địa bàn Hà Nội

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/9 tại trụ sở HĐND-UBND TP Hà Nội đã khai mạc Phiên họp tháng 9/2017 của Thường trực HĐND TP, do Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì, cùng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, các Phó Chủ tịch HĐND TP và các Trưởng Ban của HĐND TP tham gia chủ tọa.

Tới dự và tham gia chủ tọa có Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Chủ tịch UBMTTQ TP Vũ Hồng Khanh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Phiên họp này gắn với hoạt động giải trình trong công tác quản lý Nhà nước về thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn TP Hà Nội.
Tạo sự chuyển biến quản lý nhà nước về môi trường

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong phiên họp lần này, Thường trực HĐND TP lựa chọn lĩnh vực môi trường, trong đó tập trung vào các vấn đề thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn Hà Nội để yêu cầu UBND TP và các cơ quan liên quan giải trình.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên giải trình
Đây là lĩnh vực HĐND TP đã có nhiều nghị quyết, tổ chức các cuộc giám sát và chất vấn tại kỳ họp HĐND. TP cũng đã có nhiều có gắng trong triển khai thực hiện và bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực, TP sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập, hạn chế về môi trường.
Đó là công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng: Một bộ phận Nhân dân thiếu ý thức, xả rác thải không đúng quy định nhưng chưa được chính quyền quan tâm xử lý vi phạm; tình trạng thiếu trạm trung chuyển rác, rác thải thu gom chờ vận chuyển phải tập kết trên đường gây ùn ứ, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị; công nghệ xử lý rác hiện nay còn lạc hậu, không đảm bảo công suất…

Việc xử lý chất thải rắn xây dựng chủ yếu theo hình thức chôn lấp, một số bãi chôn lấp phế thải hiện nay đang trong tình trạng đầy, quá tải và chuẩn bị đóng bãi, tình trạng chất thải xây dựng không những đổ trộm mà còn đổ công khai gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhân dân…

Thứ hai, về công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế: Việc thực hiện quy trình phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế tại một số bệnh viện, cơ sở y tế, đơn vị thực hiện xử lý chất thải rắn y tế còn chưa nghiêm túc; đa số các bệnh viện, cơ sở y tế của cả T.W và TP, hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp, chất lượng nước thải không đảm bảo yêu cầu… Thứ ba, về công tác quản lý hồ nước: Hiện khu vực nội thành còn rất nhiều hồ nước bị ô nhiễm, công tác quản lý tại một số địa bàn các quận chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, đổ chất thải vào các hồ…

“Tại phiên giải trình này cần làm rõ, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan và người dân TP trong việc thực hiện các nội dung trên, đồng thời đề xuất lộ trình khắc phục những hạn chế đó. Để đánh giá thực trạng công tác quản lý nước nước về môi trường trên địa bàn TP, Thường trực HĐND TP đã giao UBND TP và các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời giao các Ban của HĐND TP tổ chức khảo sát thực trạng việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, trên cơ sở tổng hợp từ báo cáo của UBND TP, 3 sở (Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế) và 29/30 quận, huyện, thị xã”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn, các đại biểu đặt câu hỏi đến các lãnh đạo địa phương, sở ngành.

 Đại biểu Nguyễn Minh Đức chất vấn tại phiên họp

Đại biểu Hoàng Thị Thúy Hằng đặt câu hỏi về việc TP đã có QĐ 41 về phân luồng rác thải. Để xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ tại một số huyện gây ô nhiễm. Giám đốc Sở Xây dựng trả lời trách nhiệm về phân luồng, xử lý thế nào?

Đại biểu Đoàn Việt Cường đề nghị Chủ tịch huyện Chương Mỹ cho biết trách nhiệm quản lý vận hành, giám sát thu gom, tiến độ xây dựng các điểm thu gom của chính quyền địa phương?

Tại quận Ba Đình, trên một số tuyến phố Văn Cao, Trần Phú vẫn còn tình trạng rác thải bừa bãi, hàng quán bán hàng ăn xả rác bừa bãi, trách nhiệm của chính quyền thế nào?

Đại biểu Nguyễn Minh Đức đặt vấn đề về tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng đang được các chủ đầu tư cố tình vi phạm tại một số tuyến đường giáp ranh. Trách nhiệm của Sở Xây dựng thế nào? Về tình trạng ô nhiễm hồ, hiện đã cải tạo nhiều hồ nhưng còn nhiều hồ vài chục năm bị lấn chiếm tại quận Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân cho biết trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng về vấn đề này?

Khó khăn xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải

Tham gia giải trình, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết, Chương Mỹ có 30 xã và 2 thị trấn, diện tích rộng, dân số dông, bình quân mỗi ngày thải ra150 tấn rác/ ngày. Ngoài ra còn rất nhiều cụm công nghiệp, trường nghề.

Theo phân luồng rác trên địa bàn được tập kết đưa về bãi rác Xuân Sơn. Từ đầu năm đến nay còn tồn tại 16 nghìn tấn rác do bãi rác Xuân Sơn 4 lần đóng cửa. Trong khi đó trên địa bàn huyện không có nhà máy xử lý nên rác đành để yên tại chỗ phủ bạt gây ô nhiễm.

Về giải pháp lâu dài của huyện, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, Chính phủ đã quy hoạch trên địa bàn huyện có hai Nhà máy xử lý rác thải hiện đại theo phương pháp đốt là Núi Thoong và Đồng Ké. Hiện nay TP đang tìm nhà đầu tư để triển khai. Tuy nhiên huyện có yêu cầu TP tìm công nghệ hiện đại cho hai nhà máy này để đảm bảo bề vững.

Bên cạnh đó huyện cũng đề nghị TP hỗ trợ về công tác an ninh khi triển khai xây dựng dự án vì đây là những dự án nhạy cảm người dân thường không đồng thuận.

 Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng giải trình

Ông Lê Hồng Hà - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa giải trình cho biết, huyện sẽ tiếp tục họp với các hộ kinh doanh rác thải, xác định rõ trách nhiệm của người dân, huyện sẽ hỗ trợ 30% kinh phí thu gom rác này, tới đây sẽ tăng lên 50% và dân đóng góp 50%.

Huyện đề xuất đối hỗ trợ kinh phí thu gom rác thải để huyện hỗ trợ người dân Quảng Phú Cầu trong việc thu gom rác; đề nghị cho chuyển rác lên bãi rác Nam Sơn; các lức lượng công an cùng huyện kiên quyết xử lý các trường hợp mang rác về.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết, tại Ba Đình còn tồn tại vài điểm còn tồn đọng rác. Quận thực hiện chủ trương của HĐND, UBND TP về thực hiện thu gom rác thải nội thành, quận đã triển khai nghiêm túc, lấy tuyên truyền là chính.

Còn một số điểm ở đường Trần Phú, Yên Phụ, nhận được thông tin chúng tôi đã cho kiểm tra xử lý, chỉ đạo phường thực hiện nghiêm trong việc xử phạt (cấp phường đến 5 triệu, quận đến 50 triệu) nhưng quận vẫn lấy tuyên truyền là chính, phạt trên 200 triệu với trên 20 trường hợp.

Giờ cao điểm 18-22h, tan tầm, ý thức người dân vẫn kém, vứt rác nhiều mà lực lượng chức năng chưa kiểm tra thường xuyên,. Một số hộ dân chưa có ý thức vì môi trường chung. Đây là những khó khăn.

Quận luôn ý thức đây là trung tâm của Thủ đô, nhiều khách T.Ư và khách quốc tế, nên Ban Thường vụ đã quyết định sau 2/9 cử cán bộ phụ trách các phường, thường xuyên kiểm tra vào giờ cao điểm, nhất là sau 18h đến 23h, dễ nảy sinh điểm rác. Tăng cường chỉ đạo công an quận điều động cảnh sát khu vực cùng đoàn thể tăng kiểm tra giờ cao điểm.

Quận đã lắp đặt 42 thùng rác, còn 2 điểm. Công ty Môi trường cũng cần nghiêm túc thực hiện, để cùng chung tay với quận hướng dẫn tuyên truyền người dân. Thứ ba, chúng tôi sẽ quan tâm những nơi trọng điểm thường xuyên vi phạm về vứt rác. Với tinh thần về môi trường chung, quận sẽ khắc phục những điểm chân rác tồn đọng, đảm bảo môi trường theo đúng chỉ đạo của Thành ủy.

 Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình tại phiên giải trình

Tại phiên giải trình, Chủ tịch quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong cho biết, thực hiện Quyết định 41 về phân cấp kinh tế xã hội trong đó có vấn đề thu dọn rác trên địa bàn phân cấp cho các quận huyện, cùng với việc mua sắm tập trung đối với các đơn vị, trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thu gom rác. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tồn động ở phường Cầu Dền, đường Trần Thánh Tông...

Nói về nguyên nhân dẫn đến ùn ứ rác tại quận do, Chủ tịch Vũ Đại Phong cho biết, thứ nhất do quận chưa tìm được điểm làm trạm trung chuyển phù hợp. 

Hện nay, việc bố trí các thùng rác trên địa bàn quận còn thiếu. Vừa qua, quận đã bố trí được 850 thùng rác nhưng vẫn thiếu so với hợp đồng, nên sẽ bố trí thêm khoảng 750 thùng nữa. Đồng thời tăng dung lượng các thùng chứa. Như vậy sẽ giúp giảm gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

Tới đây, quận sẽ tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế ùn ứ. Tăng cường các chế tài để nâng cao tính răn đe. 

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giải trình cho biết, quận có địa bàn rộng, diện tích 43km2 nhưng còn 43% đất nông nghiệp, đất dự án, công tác quản lý còn khó khăn, mà nhu cầu đầu tư xây dựng trên địa bàn còn rất lớn. Việc đáp ứng được các nhu cầu của Nhân dân cũng là bài toán đặt ra.

 Các đại biểu đặt câu hỏi tại phiên giải trình

Tới đây, quận sẽ quán triệt chỉ thị của TP về tăng cường quản lý thu gom phế thải trên điah bàn, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền chủ trương và các quy định pháp luật đối với Nhân dân trong chấp hành quy định đổ chất thải xây dựng; tập trung kiểm tra giám sát và tăng xử phạt, giao UBND phường nếu để xảy ra vi phạm sẽ xem xét trách nhiệm; giao lực lượng chức năng, thanh tra xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện các quy đinh, giao thanh tra giao thông và công an tăng cường kiểm tra xử phạt. Quận cũng đang nghiên cứu giải quyết vấn đề trung chuyển rác cho các hộ dân. Một số phường đã để xuất lựa chọn các điểm đất công làm bãi tập trung, nghiên cứu cơ chế ký hợp đồng với đơn vị làm công tác vệ sinh trên địa bàn. Chúng tôi đã giao các phường lựa chọn, 20/9 sẽ báo cáo quận để báo cáo TP.

Chưa hấp dẫn các nhà đầu tư?

Sau phần giải trình, các đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn: Đại biểu Vũ Ngọc Anh-Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP đề nghị huyện Chương Mỹ làm rõ việc xử lý; quận HBT làm rõ việc phân công trách nhiệm cho phường, có luân chuyển cán bộ nếu không làm tròn trách nhiệm không?

Đại biểu Nguyễn Nguyên Quân-Trưởng Ban Đô thị HĐND TP đặt vấn đề, hiện các quận huyện cho thấy thiếu bãi trung chuyển thu gom rác, thiếu công nghệ để tái chế. Nếu chúng ta không tập trung đầu tư các bãi đổ chất thải để xử lý thì không thể giải quyết triệt để. 

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam-Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP bày tỏ, các quận huyện chưa nói rõ được trách nhiệm của mình theo NĐ 41, và theo NĐ 55 về xử phạt vi phạm môi trường. Chủ tịch quận được phạt tới 50 triệu, phường phạt tới 5 triệu, nhưng việc xử lý việc vứt rác đã làm tròn chưa, còn vướng gì không? Công an TP đã chỉ đạo các Công an quận huyện trong phối hợp với chính quyền để xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức người dân hay chưa?

  Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền

Tại phiên giải trình, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, về mặt quy hoạch, toàn TP có 17 khu xử lý rác thải, TP đã đề xuất Chính phủ điều chỉnh cục bộ nhà máy xử lý chất thải rắn tại Tả Thanh Oai (Thanh Trì), nên có 18 khu. Trong đó, có 8 khu hiện được cải tạo nâng cấp mở rộng, 2 khu đã có chủ trương của TP dừng chôn lấp để trồng cây xanh; 6 khu đang tiếp tục đầu tư trong đó trọng tâm vào khu vực Sóc Sơn và Xuân Sơn (Sơn Tây).

Qua tổng hợp của Sở, có 20 dự án trong đó 14 dự án đã có quyết định đầu tư với tổng công suất 10.400 tấn, trong đó đầu tư trực tiếp 12 dự án và 2 dự án theo TPP. Đầu tư nước ngoài có 1 dự án. Đến nay đã có 5 dự án đang đi vào hoạt động và 5 dự án đang thực hiện đầu tư, 1 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư, 1 dự án đã có quyết định đầu tư nhưng thay đổi địa điểm; 2 dự án đã được quyết định dừng chôn lấp để trồng cây xanh. Các dự án còn lại đang được triển khai theo chủ trương.

Về nội dung liên quan khu xử lý rác ở Sóc Sơn, hiện đang có 6 dự án triển khai với 3 dự án bằng vốn ngân sách, 1 bằng XHH và 2 bằng TPP. Trong đó 2 dự án đã thực hiện xong, 2 đang triển khai và 1 dự án chuyển về Sơn Tây.

Đối với các dự án rác thải đúng là có chậm so với mong muốn và nhu cầu thực tiễn, nhưng khó khăn do lĩnh vực này thực sự chưa hấp dẫn các nhà đầu tư, về công nghệ thì từ lãnh đạp TP đến quận huyện hết sức băn khoản lựa chọn công nghệ sao cho tốt nhất mà phải cân đối được nguồn lực; liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng khó khăn … Nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án này.

Với các khu xử lý rác nói chung và khu Xuân Sơn nói riêng, lộ trình triển khai theo đăng ký của nhà đầu tư và chỉ đạo của TP, phấn đấu đến 2020 cơ bản sẽ đưa các dự án đi vào hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu. 

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông cho biết, thời gian qua, Sở đã tham mưu cho Thành ủy để triển khai Luật Môi trường, các Nghị định của Chính phủ về công tác môi trường…. Bên cạnh đó, đã tham mưu để Thành ủy ban hành Nghị quyết 11, UBND TP ban hành kế hoạch 130 để triển khai Nghị quyết 11 của Thành ủy. Các quận huyện, phường xã đã xây dựng kế hoạch để triển khai. Hy vọng thời gian tới công tác thu gom xử lý rác thải có nhiều chuyển biến.

Về việc ban hành quy định về xử lý các vi phạm về VSMT, Sở đã tham mưu TP xây dựng đầy đủ các quy định xử phạt các hành vi vi phạm về VSMT. Thời gian tới ngoài việc tuyên truyền, đề nghị các quận huyện thực hiện xử lý nghiêm các hành vi xả thải nhằm đảm bảo công tác VSMT trên địa bàn. 

Tại phiên giải trình, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết, trước ngày 1/1/2017, Sở TN&MT có trách nhiệm thực hiện kiểm tra và đôn đốc công tác VSMT tại 17 huyện, Sở Xây dựng phụ trách 12 quận và 1 thị xã. Như vậy, từ trước năm 2017, 30 đơn vị hành chính trên địa bàn TP có hai Sở quản lý về công tác VSMT. Tuy nhiên, hiện nay, theo phân cấp từng quận huyện có trách nhiệm đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển rác thải đảm bảo VSMT tại địa bàn quận huyện mình. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về bãi đổ, khu tập kết rác.

 Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục phát biểu giải trình

Lý giải thêm về trách nhiệm vận hành hai trạm tập trung của TP cộng thêm hai khu tập trung của TP tại Sóc Sơn, Xuân Sơn, ông Lê Văn Dục cho biết, Sở đã có cân nhắc rất kỹ để tham mưu trình UBND TP phê duyệt. Thứ nhất, đối với khu vực Sóc Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ, một khu vực 150ha hiện nay đã đầy 85ha, còn 73,7ha, Sở Xây dựng, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT trước khi phân định rõ các khu vực phải tôn trọng các khu vực vận chuyển từ năm 1999 tới nay để tránh các biến đổi. Các Sở đã thống nhất khu vực này sẽ tiếp nhận rác từ 12 quận, 4 huyện phía Bắc sông Hồng, 1 huyện phía Nam là Thanh Trì, đây là những địa bàn phù hợp khoảng cách từ 10 - 50km và phù hợp với hiện trạng bãi rác từ khi ra đời đến nay. Tuy nhiên với việc vận chuyển rác 4.200 tấn/ngày hiện nay thì công suất tối đa khu vực này cũng chỉ chịu được đến năm 2021 – 2022.

Đối với khu Xuân Sơn hiện tiếp nhận rác của 11 đơn vị hành chính chuyển về, với công suất 1.200 tấn/ngày, trong đó hai trạm đốt rác đang tiếp nhận khoảng 800 - 900 tấn/ngày và chôn rác hợp vệ sinh 300 tấn/ngày. Như vậy, tại hai khu vực xử lý tập trung của TP đã đảm bảo từ 5. 400 – 5.500 tấn/ngày.

Về việc khởi công xây dựng các nhà máy xử lý rác thải nhưng chậm đưa vào sử dụng, ông Lê Văn Dục cho biết, từ năm 2016 tới nay, Thường trực Thành ủy và UBND TP đã liên tục chỉ đạo về vấn đề này. Sở đã cân nhắc kỹ về việc áp dụng công nghệ cho các nhà máy. Khu vực Sóc Sơn đã cho áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại của Nhật Bản và châu Âu. Trong tháng 10/2017 sẽ khởi công một nhà máy trên diện tích có sẵn để đến năm 2019 tối thiểu đưa được 2.000 tấn rác/ngày vào xử lý, nếu đảm nhanh hơn nữa sẽ xử lý được 4.000 tấn rác/ngày. Như vậy, hy vọng đảm bảo được chỉ tiêu 50% rác thải được xử lý theo công nghệ hiện đại sớm hoàn thành.

Về cơ giới hóa việc thu gom vận chuyển rác thải, TP Hà Nội đã xác định phải là xu hướng tất yếu. Từ 1/3, công tác cơ giới hóa việc thu gom được áp dụng tại 22 đơn vị trúng thầu việc thu gom. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Dục, do cơ sở hạ tầng không đủ, các đơn vị VSMT chưa đáp ứng kịp nên hiệu quả thu gom, vận chuyển, quét hút thấp. Do đó, hồ sơ đấu thầu của các đơn vị phải do UBND 30 quận, huyện phụ trách thẩm định không thể phó mặc các phòng TN&MT, trung tâm đấu thầu dẫn đến lựa chọn các đơn vị VSMT không đảm bảo.

Về việc thu gom phế thải xây dựng, hiện nay, toàn TP có 4 bãi chứa phế thải xây dựng, có hai bãi tại Đông Anh đã đầy, bãi Vĩnh Quỳnh tại Thanh Trì cũng chỉ đến đầu năm 2018 là đóng cửa. Về việc này, TP đã có chỉ đạo tìm vị trí mới, việc này các sở ngành sẽ tham mưu TP. Hiện nay, Sở đã tìm được 4 vị trí tại Hoàng Mai, Thanh Trì, Đông Anh, Vĩnh Quỳnh. Đặc biệt, đối với loại rác thải thải này TP sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến để nghiền tái sử dụng.

Các địa phương phải giải quyết sạch rác tồn đọng trước ngày 15/10

Phát biểu tại phiên giải trình, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, từ đầu năm 2016, lãnh đạo UBND thành phố đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy về vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải rắn, rác thải xây dựng, ô nhiễm không khí... Thành phố xác định đây là một trong năm nhiệm vụ trọng yếu để nâng cao chất lượng sống của nhân dân Thủ đô.

Thành phố đã tổ chức rà soát các quy trình thực hiện xử lý rác thải đã giao cho các sở, ngành, quận, huyện; lãnh đạo thành phố trực tiếp xuống các bãi rác để đối thoại, lắng nghe người dân, đáp ứng nguyện vọng của người dân; thành phố yêu cầu đấu thầu công khai các đơn vị thực hiện thu gom rác thải, thực hiện theo đơn giá mới từ tháng 3-2017; thành phố đã báo cáo HĐND thành phố về việc quản lý, xử lý rác thải, HĐND thành phố đã phân cấp việc quản lý, giao trách nhiệm cho lãnh đạo 30 quận, huyện, Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện; thành phố giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện cùng Công ty thoát nước Hà Nội xử lý vấn đề môi trường, tổ chức tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức về việc xả thải, vứt rác đúng giờ, đúng nơi quy định; thành phố đã lắng nghe 16/35 đơn vị đấu thầu thuyết trình để có cơ sở chọn lựa nhà thầu hợp lý...

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, công tác xử lý rác thải của thành phố cũng còn nhiều tồn tại như: sự vào cuộc của lãnh đạo một số quận huyện, phường, xã chưa quyết liệt; các công ty môi trường đô thị sau đấu thầu thực hiện không nghiêm túc; rác thải xây dựng bị đổ trộm với khối lượng lên đến hàng triệu tấn tại ven các bờ sông; tại các địa bàn giáp ranh, rác thải bị đổ trộm và địa phương có sự đùn đẩy trách nhiệm; một số thùng rác được đặt ở những vị trí chưa phù hợp...

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ tịch các quận, huyện, phường, xã phải xác định nhiệm vụ liên quan đến thu gom, xử lý rác, xử lý ô nhiễm ao hồ, chống đổ trộm phế thải... là nhiệm vụ thường xuyên. Các huyện còn tồn tại các vấn đề về rác như Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, trong tháng 9/2017 và muộn nhất trước ngày 15/10 phải giải quyết sạch rác trên địa bàn. Sở Xây dựng sẽ kiểm tra.

Về xử lý rác thải xây dựng, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang khuyến khích các doanh nghiệp nhập máy nghiền để tận dụng nguồn nguyên liệu này tái tạo thành cát. Thành phố đã chọn 4 địa điểm để đặt máy là Hoàng Mai, Thanh Trì, Gia Lâm và Đông Anh để sớm triển khai các dự án này.

Khi quận, huyện cấp phép xây dựng cho nhà dân phải yêu cầu họ trình hợp đồng có tên công ty và địa điểm đổ phế thải xây dựng.

Xử lý điểm “đen” về rác, báo cáo HĐND trong tháng 9/2017

Phát biểu kết luận phiên giải trình, thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc hoan nghênh UBND TP đã chuẩn bị cho phiên giải trình với tinh thần rất nghiêm túc, trách nhiệm. 100% các đồng chí chủ tịch các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở được triệu tập đều tham gia kỳ họp và giải trình rất trách nhiệm. Đồng thời các đại biểu HĐND tham dự hội nghị cũng đã có sự nghiên cứu kỹ các nội dung mà thường trực HĐND đặt ra trong phiên giải trình.

Mặc dù đây là phiên giải trình đầu tiên theo Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND, một hoạt động rất mới của Thường trực nhưng các đại biểu đã tham gia rất đúng với tinh thần của Luật Giám sát, khác với chất vấn đó là yêu cầu các đơn vị được giải trình nói rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ và đồng thời có lộ trình thực hiện công việc.
 Toàn cảnh phiên giải trình

Đồng thời, hoan nghênh các cơ quan báo chí thời gian vừa qua đã đưa các thông tin về cuộc giải trình vì vậy Nhân dân và cư tri Thủ đô đã tham gia và gửi tin nhắn về buổi truyền hình trực tiếp hôm nay để tham gia ý kiến trực tiếp của mình, chúng tôi xin trân trọng tiếp thu ý kiến của các cử tri.

Qua buổi giải trình, khẳng định phiên giải trình đúng quy định của Luật và đảm bảo được yêu cầu đặt ra thể hiện qua: Việc lựa chọn nội dung xác đáng, vấn đề này đang là yêu cầu cấp bách của TP, của cử tri và Nhân dân quan tâm , yêu cầu các cấp các ngành phải khắc phục nếu không nó sẽ ảnh hưởng không chỉ mỹ quan của TP mà còn ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của Nhân dân; Đây là vấn đề còn nhiều tồn tại (7 điểm tồn tại) như Chủ tịch TP Hà Nội đã nêu, các ngành các cấp vào cuộc còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu từ TP đến quận huyện; 16 câu hỏi đã được nêu ra trong đó rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời và rất nhiều câu hỏi của đại biểu chưa được giải đáp thấu đáo, phần tái chất vấn của đại biểu cũng chưa được giải đáp.

Về hình thức tổ chức, với việc đối thoại đặt câu hỏi và giải trình trách nhiệm cũng như giải pháp thời gian tới. Khái quát chung. Chủ tịch HĐND TP cho rằng các đồng chí trả lời đã đi thẳng vào vấn đề và hầu hết đều đưa được lộ trình sẽ thực hiện, đây là thành công của phiên giải trình. Hôm nay có 6 đồng chí đứng đầu các quận huyện, 3 đồng chí giám đốc sở tham gia trả lời, đặc biệt đồng chí Chủ tịch UBND TP trả lời với 10 công việc đã làm, 7 vấn đề còn tồn tại và 10 nhiệm vụ thời gian tới.

Thành phần tham dự hầu như đầy đủ thường vụ, quận huyện, sở ngành như vậy có thể khẳng định sự thành công toàn diện trên các mặt của phiên giải trình.

Theo quy định của Luật, ngay sau đây thường trực HĐND sẽ họp và sẽ thông qua kết luận bằng biểu quyết và kết luận này sẽ được gửi đến UBND các cấp để thực hiện. Tuy nhiên, ngay tại hội nghị này, Chủ tịch yêu cầu UBND TP xây dựng kế hoạch để triển khai 10 điểm mà Chủ tịch UBND TP đã nêu, có lộ trình thực hiện cụ thể; yêu cầu các quận huyện có ngay giải pháp khắc phục các điểm đen đã được video trình chiếu tại hội nghị hôm nay và đưa ra thời gian hoàn thành cụ thể để gửi về HĐND ngay trong tháng 9 này.

Trước kỳ họp vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, HĐND sẽ đi tái giám sát trở lại và quay video để so sánh. Vào phiên họp cuối năm của HĐND TP, UBND TP sẽ có báo cáo cụ thể về 10 điểm mà Chủ tịch UBND TP đã nêu ra tại hội nghị hôm nay. Còn hai nhóm vấn đề, một là về xử lý ô nhiễm hồ trong khu vực nội thành, hai là rác thải y tế, đề nghị các đồng chí tại Sở Xây dựng, Sở Y tế giải trình bằng văn bản. Các quận huyện còn tồn tại các bãi rác thải lớn như Thanh Xuân, Hoàng Mai.. tiếp tục có báo cáo bằng văn bản về HĐND.